Thảm sát ở New York, ít nhất 13 người thiệt mạng

04/04/2009 10:52 GMT+7

(TNO) Tối qua (3.4, theo giờ Việt Nam), đã xảy ra một vụ thảm sát đẫm máu tại Trung tâm dịch vụ nhập cư Binghamton, New York (Mỹ), khiến ít nhất 13 người thiệt mạng. Kẻ thủ sát đã tự vẫn.

Cảnh sát trưởng khu vực - Joseph Zikuski cho biết, tay súng đã chặn lối vào phía sau tòa nhà bằng một chiếc xe hơi, đi bộ ra cửa trước và nổ súng vào 2 nhân viên lễ tân, một trong 2 người này đã chết; sau đó tiếp tục tiến tới khu vực phòng học đang diễn ra cuộc kiểm tra tư cách công dân và giết chết 12 người nữa. Ông này cũng cho biết có 4 người khác bị thương nặng trong vụ bắn giết này.

Một trong các nhân viên lễ tân đã giả chết và sau đó nhấn nút gọi cảnh sát. Theo thông tin từ phía cảnh sát, cô nhân viên lễ tân này hiện đang trong tình trạng khủng hoảng và được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện.

Cảnh sát nghi ngờ hung thủ đã chết sau khi lực lượng này tìm thấy thi thể một người đàn ông có đeo một chiếc cặp chứa đạn và hai khẩu súng ngắn. Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin hung thủ khoảng 40 tuổi.

Cảnh sát New York nhận định, đây có vẻ là một kế hoạch được tính toán trước. Tay súng này đã chặn cửa sau bằng chiếc ôtô của mình để không ai có thể chạy thoát. Nhưng cảnh sát chưa tìm ra động cơ của hành động này.

Cảnh sát đang tiến hành kiểm tra chủ sở hữu chiếc xe ôtô mà thủ phạm dùng để chặn cửa hậu.

Tổng thống Mỹ Barack Obama, hiện đang tham dự cuộc họp khối NATO cho biết ông hết sức đau buồn trước vụ việc trên.

“Giấc mơ nước Mỹ”

Nơi xảy ra vụ thảm sát là tòa nhà Hội công dân Mỹ được dùng để dạy tiếng Anh và cung cấp các dịch vụ khác cho những người mới nhập cư và chuẩn bị để trở thành công dân chính thức của Mỹ. Tòa nhà này nằm trên một con phố chính ở Binghamton, cách thành phố New York khoảng 150 dặm về phía bắc. Nơi đây có khoảng 45 nghìn người sinh sống.

Thống đốc bang New York, David Paterson phát biểu rằng đây là “hành động bạo lực điên rồ” nhằm vào những người muốn trở thành “một phần của giấc mơ nước Mỹ”.

Trong những năm gần đây, đã liên tiếp xảy ra các cuộc bắn giết tương tự như trên tại Mỹ, quốc gia vẫn cho phép người dân sở hữu và sử dụng vũ khí khá rộng rãi.

Tháng trước, một tay súng tại Alabama đã nổ súng giết chết 10 người, bao gồm cả những thành viên trong gia đình.

Ngày 16.4.2007, tại Đại học Công nghệ Virginia, bang Virginia cũng trở thành một “địa ngục” sau khi một sinh viên trong trường nổ súng giết 32 người rồi tự sát.

Thu Hạnh
(Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.