Tháng 1, chi 274 triệu USD nhập ô tô

Nguyên Nga
Nguyên Nga
19/02/2019 15:41 GMT+7

Với 11.658 ô tô nguyên chiếc, số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, trong tháng 1.2019, cả nước đã chi 274 triệu USD nhập khẩu xe hơi.

Trong đó, xe nhập từ Thái và Indonesia vẫn áp đảo thị trường xe nhập với 7.345 chiếc từ Thái và 2.761 chiếc từ Indonesia chiếm 87% tổng lượng xe nhập trong tháng.
Nếu so với cùng kỳ năm trước, số lượng xe nhập khẩu trong tháng 1 đã tăng gấp 47 lần. Tháng 1.2018, cả nước chỉ nhập được 247 ô tô nguyên chiếc. Các nhà kinh doanh xe hơi nhận định đây là dấu hiệu tốt cho một năm mới của thị trường xe hơi.
Số lượng xe nhập tháng 1 không chỉ cao, mà cao gấp đôi so với mức bình quân xe nhập hằng tháng của năm 2018. Năm 2018, đã có gần 82.000 ô tô được nhập vào Việt Nam, tính trung bình khoảng 6.800 chiếc được nhập mỗi tháng.
Lượng xe nhập khẩu vẫn giữ phong độ của mấy tháng cuối năm 2018 nên nguồn thu ngân sách của ngành hải quan trong tháng đầu năm cũng tăng nhờ chủ yếu từ thu thuế xe nhập. Riêng Cục Hải quan TP.HCM, trong tháng 1, cơ quan này thu ngân sách tăng hơn 20% nhờ kim ngạch nhập khẩu tăng hơn 272 triệu USD so cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu ô tô về TP.HCM tăng 21,6 triệu USD trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt 152.000 USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.