Thắng ngược Philippines, đội bóng đá nữ Việt Nam vào chung kết AFF Cup

25/08/2019 18:39 GMT+7

Người xem đã thót tim với cú đá phản lưới nhà của đội tuyển Việt Nam nhưng rồi lại thở phào nhẹ nhõm và cuối cùng thì vỡ òa sung sướng khi các cô gái giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1 trước Philippines ở trận bán kết giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019 vào chiều 25.8.

Hành trình đến trận chung kết AFF Cup 2019 của đội tuyển nữ Việt Nam khá suôn xẻ ở vòng bảng với 3 trận toàn thắng. Nhưng không phải vì thế mà HLV Mai Đức Chung chủ quan bởi Philippines đã tiến bộ vượt bậc kể từ ngày bị Việt Nam đánh bại 3-0 ở SEA Games 29 năm 2017.
Trước trận, ông chia sẻ: “Được đầu tư mạnh mẽ và cũng giống như bóng đá nam, bóng đã nữ Philippines được phép sử dụng cầu thủ nhập tịch nên họ đã phô diễn một phong cách thi đấu rất hiện đại. Ở vòng bảng, Philippines thắng 3 trận, gồm thắng Malaysia 3-0, Timor Leste 7-0, Singapore 4-0; chỉ thua Thái Lan với tỷ số 2-4 trong thế trận khá giằng co. Việt Nam sẽ tôn trọng đối phương, thi đấu cẩn trọng nhưng không quá thiên về phòng ngự. Tôi đã lưu ý một số cầu thủ nguy hiểm của đội bạn và căn dặn hàng thủ Việt Nam phải hết sức đề phòng, tránh sơ sẩy vì các tiền vệ Philippines cũng như tiền đạo có bước chạy rất nhanh. Trong quá khứ, Việt Nam chưa từng thua Philippines và trận bán kết lần này cũng vậy. Sẽ thắng!”.

Ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam. HLV Mai Đức Chung (thứ 2 từ phải vào) là người rất mát tay với bóng đá nữ Việt Nam

Thu Trang

Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2018, tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung chia sẻ: “Chúng tôi đã ra sân xem Philippines đá trận gặp Thái Lan. Tuy thua nhưng cầu thủ Philippines không quá lép vế. Họ rất khỏe và trinh độ tốt hơn hẳn 2 năm trước. Thể hình cầu thủ nữ Philippines khá cao to, trung bình khoảng 1,65 m còn Việt Nam chỉ khoảng 1,60 m. Họ chơi bóng theo kiểu châu Âu, chủ yếu chuyền dài, bổng. Để đối phó với lối đá thiên về thể lực này, Việt Nam phải chơi áp sát ngay từ sân nhà, không cho họ có cơ hội triển khai bóng lên trên. Việt Nam mạnh về các pha phối hợp từ biên, đá nhỏ ban bật. Tôi đã từng ghi bàn vào lưới Philippines tại SEA Games 29 và lần này sẽ quyết tâm cùng đồng đội tận dung tốt cơ hội để có bàn thắng đưa Việt Nam vào chung kết”.

Bích Thùy và Huỳnh Như (bìa phải) vui mừng sau bàn thắng

Thu Trang

Cô gái nhỏ nhắn Bích Thùy (23) thi đấu rất nỗ lực

Thu Trang

Cảm xúc hạnh phúc

Thu Trang

Tuyết Dung (7) tả xung hữu đột giữa hàng thủ đối phương

Thu Trang

Trận bán kết vào chiều 25.8 đã mang đến cho khán giả Việt Nam nhiều tâm trạng khác nhau. HLV Mai Đức Chung lo lắng hàng thủ sẽ gặp sơ sẩy và thực tế đúng là có sơ sẩy thật. Phút 35, Thái Thị Thảo đưa bóng về cho thủ môn từ cự ly rất xa và cú chuyền về này hiểm đến mức, đồng đội của cô chỉ biết nhìn bóng bay vào lưới. Đừng ngoài đường biên, ông Chung ra dấu hiệu cho các học trò là cần bình tĩnh.
Phút 41, đội trưởng Huỳnh Như nhận đường chuyền từ Bích Thùy và sút căng, gỡ hòa 1-1 trong sự vui sướng tột độ của ban huấn luyện và các cầu thủ. Giờ nghỉ giữa hiệp, HLV Mai Đức Chung đề nghị các cầu thủ không được mắc sai sót cá nhân mà cần biết tận dụng tốt hơn cơ hội và cần giữ vững tinh thần bởi chắc chắn đội bạn sẽ dồn sức hòng tạo ra bước đột phá.
Sang hiệp 2, Việt Nam tiếp tục chơi áp sát và khắc chế được những tình huống bóng dài của đội phương. Lối chơi nhỏ đã giúp Việt Nam chiếm lĩnh được thế trận nhưng cũng phải nhờ đến sự tỏa sáng của cá nhân, các học trò của HLV Mai Đức Chung mới tạo ra bước ngoặt quan trọng cho trận đấu.
Dấu ấn của Tuyết Dung rất đậm nét trong bàn thắng thứ 2 của tuyển nữ Việt Nam. Tiền vệ của CLB Phong Phú Hà Nam đã đi bóng với tốc độ cao ở khu vực 16m50, loại bỏ toàn bộ hàng thủ to khỏe của Philippines, sút cực đẹp bằng chân trái sở trưởng, ấn định chiến thắng 2-1 cho Việt Nam.
Tuyết Dung và đồng đội sẽ chơi trận chung kết vào ngày 27.8 tới đây gặp Thái Lan, đội đã thắng Myanmar 3-1 ở trận bán kết 2
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.