Thành đoàn Thủ Đức: Sẽ hỗ trợ khoảng 15 dự án khởi nghiệp với 10 tỉ đồng

Lê Thanh
Lê Thanh
28/08/2022 14:58 GMT+7

'Cần phải đồng hành trong việc hỗ trợ kiến thức, thông tin; vận hành và mở rộng qui mô nguồn vốn hỗ trợ cho nhiều bạn trẻ mong muốn khởi nghiệp. Phải tạo được môi trường, hỗ trợ nguồn vốn cho người trẻ khởi nghiệp sáng tạo'.

Bí thư Thành đoàn TP.HCM Phan Thị Thanh Phương đã gửi gắm ý kiến của mình như thế đến Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Thủ Đức (TP.HCM) lần thứ 1, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chị Phan Ngọc Đoan Trang (giữa) được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Thủ Đức khóa I, nhiệm kỳ 2022 - 2027

lê thanh

Đại hội diễn ra vào ngày 28.8 với sự tham gia của 261 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 20.000 đoàn viên thanh niên của các đơn vị Đoàn trực thuộc. Tham dự đại hội còn có Bí thư Thành Ủy TP.Thủ Đức (TP.HCM) Nguyễn Hữu Hiệp; Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức Hoàng Tùng; Bí thư Thành đoàn TP.HCM Phan Thị Thanh Phương…

Các đại biểu tham dự đại hội vào ngày 28.8

lê thanh

Theo chị Nguyễn Phương Ngọc, Phó bí thư Thành đoàn Thủ Đức, trong nhiệm kỳ qua, tổ chức Đoàn đã hỗ trợ vay vốn cho 5 dự án khởi nghiệp của thanh niên với tổng kinh phí là 3 tỉ đồng; Xây dựng và nâng cấp 5 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi, với tổng kinh phí hơn 1,5 tỉ đồng. Ngoài ra, phối hợp với các đơn vị tuyển dụng giới thiệu việc làm cho 16.330 lượt thanh niên, trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho ít nhất 50.356 lượt thanh thiếu nhi.

Tiết mục văn nghệ trẻ trung, sôi động tại đại hội

lê thanh

Với khẩu hiệu “Khát vọng-Bản lĩnh-Tiên phong-Sáng tạo”, chị Ngọc cho biết: “Trong nhiệm kỳ mới 2022 - 2027, chúng tôi đề ra một số chỉ tiêu trọng tâm cần thực hiện. Đó là có ít nhất 1.000 ý tưởng, sáng kiến, đề tài của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ hiện thực hóa. Tư vấn hướng nghiệp cho ít nhất 200.000 lượt bạn trẻ và giới thiệu việc làm cho 50.000 lượt thanh niên. Đặc biệt, sẽ hỗ trợ khoảng 15 dự án khởi nghiệp với nguồn vốn ít nhất 10 tỉ đồng giúp thanh niên phát triển kinh tế. Giúp đỡ 300 thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, kéo giảm tỷ lệ tội phạm trong thanh thiếu nhi”, chị Ngọc nói.

Bí thư Thành đoàn TP.HCM Phan Thị Thanh Phương phát biểu tại đại hội

lê thanh

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Thành đoàn TP.HCM Phan Thị Thanh Phương nhấn mạnh: “Mặc dù chỉ mới thành lập gần 2 năm nhưng Thành đoàn Thủ Đức đã duy trì tổ chức tốt các hoạt động thường xuyên, sắp xếp bộ máy hoạt động và đặc biệt biết cách phát huy sức trẻ; hiệu triệu đoàn viên, thanh niên xung kích, nỗ lực tham gia, đem đến nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng xã hội”.

Trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho các gương tiêu biểu vì đã có những đóng góp tích cực cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn TP.Thủ Đức trong nhiệm kỳ qua

lê thanh

Theo chị Thanh Phương, nhiệm kỳ mới của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Thủ Đức sẽ diễn ra trong những bối cảnh mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, tác động mạnh mẽ đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

“Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải luôn đổi mới, sáng tạo để đáp ứng được đa dạng các nhu cầu, nguyện vọng, mong mỏi chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần tham gia thực hiện mục tiêu quan trọng là xây dựng đô thị Thủ Đức thông minh, sáng tạo, hiện đại, tương tác cao, trở thành vùng động lực phát triển kinh tế mới của TP.HCM”, chị Thanh Phương lưu ý.

Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Thủ Đức nhiệm kỳ 2022 - 2027

lê thanh

Để làm được điều đó, chị Thanh Phương cho rằng tổ chức Đoàn cần quan tâm định hướng nghề nghiệp, các hoạt động lập nghiệp, khởi nghiệp của thanh niên.

“Tổ chức Đoàn cần phải nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của thanh niên. Điều cần giúp chính là làm sao để mỗi bạn trẻ nhận diện thế mạnh của mình, biết mình phù hợp và muốn làm gì. Việc xác định thế mạnh bản thân cần làm từ lứa tuổi THCS, rõ hơn ở cấp THPT để vào đại học, các bạn dám thử và được phép sai. Ngoài ra, các thủ lĩnh của thanh niên cũng không được quên thanh niên yếu thế, cần giúp họ việc làm, phương tiện sinh kế, hỗ trợ lập nghiệp để các bạn ổn định cuộc sống, nhất là giảm nguy cơ phạm pháp với những bạn trẻ từng lầm lỡ trở về”, chị Thanh Phương gợi ý.

Trên chặng đường thực hiện mục tiêu xây dựng TP.Thủ Đức trở thành đô thị thông minh, chị Phương lưu ý: “Vai trò của các cấp bộ Đoàn Thủ Đức là vô cùng quan trọng, đòi hỏi phải tạo được môi trường cho thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, phải giúp thanh niên thấy khởi nghiệp không chỉ thành công mà có cả thất bại, dám chấp nhận rủi ro, mạo hiểm. Có vậy mới xây dựng được tinh thần chiến binh khởi nghiệp ở người trẻ. Tổ chức Đoàn cũng cần phải đồng hành trong việc hỗ trợ kiến thức, thông tin khởi nghiệp; vận hành và mở rộng qui mô nguồn vốn hỗ trợ cho nhiều bạn trẻ có mong muốn khởi nghiệp”.

Chị Phan Ngọc Đoan Trang, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Thủ Đức, khóa I, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Vấn đề chuyển đổi số cũng được chị Bí thư Thành đoàn TP.HCM Phan Thị Thanh Phương đặt ra tại đại hội. “Thanh niên sẽ không đứng ngoài cuộc trong đề án xây dựng đô thị thông minh mà nền tảng chính là chuyển đổi số. Chuyển đổi số vẫn là khái niệm không phải người dân và người trẻ nào cũng hiểu rõ. Do đó, tôi đề nghị tổ chức Đoàn cần nghiên cứu vận động đoàn viên, thanh niên tham gia và làm nòng cốt cho “Tổ công nghệ số cộng đồng” để giới thiệu với người dân, thanh thiếu nhi những vấn đề cơ bản của chuyển đổi số. Thực tế hiện nay chúng ta có nhiều phần mềm, ứng dụng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, số người biết đến và sử dụng hiệu quả còn hạn chế mà nhiệm vụ của đội ngũ trẻ sẽ là tham gia kết nối, giúp bà con sử dụng những phần mềm, ứng dụng này và liên kết dữ liệu để phục vụ cuộc sống tốt hơn”, chị Thanh Phương chia sẻ.

Dịp này, T.Ư Đoàn đã trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 20 gương tiêu biểu vì đã có những đóng góp tích cực cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn TP.Thủ Đức trong nhiệm kỳ qua.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Thủ Đức nhiệm kỳ 2022 - 2027, gồm 42 anh, chị. Trong đó, trong đó có 3 phó bí thư: gồm: Nguyễn Phương Ngọc, Giáp Thị Thu Thủy, Thi Văn Ngọc Tuấn. Tại đại hội, chị Phan Ngọc Đoan Trang được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Thủ Đức, khóa I, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.