Thanh Hóa: Giao thừa và sáng mùng 1 Tết không tiếng pháo

26/01/2009 14:04 GMT+7

(TNO) Khác với những giao thừa năm trước, giao thừa năm nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã trôi qua trong không khí vui tươi và bình an không tiếng pháo.

Qua điện thoại, Thiếu tướng Đồng Đại Lộc - Giám đốc Công an Thanh Hóa vui mừng cho biết: Tính đến 10h sáng ngày 26.1 (tức mùng 1 Tết) trên địa bàn toàn tỉnh đã không có bất kỳ một vụ đốt pháo nào diễn ra.

Có được sự yên bình đến kỳ diệu ấy là do ngay từ cuối tháng 9.2008, Công an tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều đợt tuyên truyền rộng khắp xuống từng khu dân cư, đồng thời tung lực lượng xử lý mạnh tay đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển và buôn bán trái phép pháo nổ.

Được biết, trước Tết lực lượng công an Thanh Hóa đã bắt giữ hàng trăm vụ buôn bán, tàng trữ pháo nổ, thu giữ và vận động người dân giao nộp trên 1 tấn pháo nổ các loại...

Giao thừa năm trước (xuân Mậu Tý), trên địa bàn Thanh Hóa đã xảy ra nhiều vụ đốt pháo tràn lan. Sau khi báo Thanh Niên có bài phản ánh, Thanh Hóa đã bị Thủ tướng Chính phủ phê bình vì để xảy ra nhiều vụ đốt pháo nổ. Năm nay với sự vào cuộc rốt ráo của các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành công an, tình hình đã chuyển biến hết sức tích cực. Một mùa xuân mới yên bình và ngập tràn niềm vui đang về trên quê hương xứ Thanh.

Ngọc Minh

  Để xảy ra đốt pháo nổ hay TNGT nghiêm trọng, chủ tịch tỉnh phải kiểm điểm
  Thanh Hóa: Bắt vụ buôn bán gần 50kg pháo nổ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.