Thanh Hóa hứng chịu 26 trận thiên tai, 2 người chết, thiệt hại 43 tỉ trong 10 tháng

11/10/2021 12:52 GMT+7

Chưa đầy 10 tháng của năm 2021, tỉnh Thanh Hóa đã phải hứng chịu 26 trận thiên tai . Thiên tai đã làm 2 người chết, 1 người bị thương và thiệt hại tài sản khoảng 43 tỉ đồng.

Ngày 11.10, thông tin từ Văn phòng thường trực chỉ huy phòng chống thiên tai (thuộc Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn - phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa) cho biết, từ tháng 1 đến ngày 5.10, tỉnh Thanh Hóa đã phải hứng chịu 26 trận thiên tai, gồm: 6 đợt nắng nóng; 3 đợt rét đậm, rét hại; 6 đợt mưa lớn; 8 trận giông, lốc, sét; 2 trận sạt lở đất; 1 cơn bão (bão số 2) và 1 áp thấp nhiệt đới.

Từ tháng 1 đến ngày 5.10 tỉnh Thanh Hóa đã hứng chịu 26 trận thiên tai

minh hải

Thiên tai đã làm chết 2 người, 1 người bị thương và gây thiệt hại tài sản khoảng 43 tỉ đồng. Một số thiệt hại về tài sản đáng kể qua các trận thiên tai, như: 39 ngôi nhà bị hư hỏng 3 nhà phải di dời khẩn cấp, 10 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 120 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; 462 vị trí trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, sa bồi…

Những ngày gần đây, Thanh Hóa chịu ảnh hưởng của bão số 7 (hiện là áp thấp nhiệt đới), nên hầu hết các khu vực ở tỉnh này đều có mưa, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi. Và khi ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới chưa hết, thì Thanh Hóa được dự báo sẽ tiếp tục chịu tác động của bão KOMPASU, khi bão đi vào biển Đông sẽ trở thành bão số 8.

Thiên tai tại Thanh Hóa đã gây thiệt hại khoảng 43 tỉ đồng

minh hải

Mưa kéo dài do liên tục chịu ảnh hưởng của thiên tai đang đe dọa nhiều công trình thủy lợi, công trình đê điều trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo thống kê của Văn phòng thường trực chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn tỉnh này hiện có 33 trọng điểm xung yếu về đê điều, 93 hồ chứa không đảm bảo an toàn, 12 công trình đê điều và 10 hồ chứa đang thi công dở dang.

Để phòng tránh bất trắc có thể xảy ra đối với những công trình không đảm bảo an toàn, các ngành chức năng và chính quyền các địa phương đã phải xây dựng phương án bảo vệ khi có tình huống xấu xảy ra.

Mưa lớn kéo dài trong tháng 9 vừa qua khiến nhiều nơi nhà dân bị ngập cục bộ

phúc ngư

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang có 110.922 hộ dân (với 437.907 nhân khẩu) sinh sống ở các khu vực nguy hiểm như ven biển, ven cửa sông, vùng nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét... cần phải sơ tán khi có thiên tai.

Để sẵn sàng các điều kiện phòng, chống thiên tai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã ký kết hiệp đồng với các đơn vị lực lượng vũ trang của Quân khu 4 đóng quân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, sẵn sàng tham gia công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự với lực lượng huy động 1.100 cán bộ, chiến sĩ.

56.618 người thuộc các lực lượng xung kích cấp xã được huy động để sẵn sàng phòng chống thiên tai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.