Thanh Hóa: Nguyên Chủ tịch MTTQ VN xã Vạn Xuân lãnh án vì thuê người phá rừng

25/03/2022 10:36 GMT+7

Ông Cầm Bá Huế, nguyên Chủ tịch MTTQ VN xã Vạn Xuân (H.Thường Xuân, Thanh Hóa) cùng 4 người khác đã lãnh án tù về hành vi phá rừng .

Ngày 25.3, thông tin từ TAND H.Thường Xuân (Thanh Hóa) cho biết, ngày 24.3, TAND H.Thường Xuân đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử vụ án “vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” đối với các bị cáo: Cầm Bá Huế (56 tuổi, nguyên Chủ tịch MTTQ VN xã Vạn Xuân, H.Thường Xuân), Cầm Bá Hoán (51 tuổi), Cầm Bá Thủ (52 tuổi, cùng ngụ xã Xuân Chinh, H.Thường Xuân), Vi Văn Tuấn (44 tuổi), Vi Văn Chinh (39 tuổi, cùng ngụ xã Thanh Quân, H.Như Xuân, Thanh Hóa).

5 bị cáo lãnh án tù vì phá rừng

Công An Thanh Hóa

Theo cáo trạng của Viện KSND H.Thường Xuân, năm 2019, ông Cầm Bá Huế đang là Chủ tịch MTTQ VN xã Vạn Xuân, đại biểu HĐND xã Vạn Xuân, đã mua lại của người dân khu rừng có diện tích gần 10 ha (thuộc thôn Tú Ạc, xã Xuân Chinh).

Đến cuối năm 2020, ông Cầm Bá Huế thuê Hoán, Thủ, Tuấn và Chinh đến cắt, phá cây trong rừng với giá thuê 15 triệu đồng. Mục đích nhằm cắt hết cây rừng để lấy đất rừng bán.

Do khu rừng ông Huế mua là khu vực rừng thuộc diện cấm khai thác, phải bảo vệ, chăm sóc, nên ông Huế cùng 4 người trên đã “vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Công an H.Thường Xuân xác định ông Huế đã thuê người cắt hạ 152 cây gỗ rừng có đường kính từ 15 - 30 cm, với tổng khối lượng gỗ gần 26 m3.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX đã tuyên phạt Cầm Bá Huế 39 tháng tù; Cầm Bá Hoán và Cầm Bá Thủ mỗi bị cáo 33 tháng tù; Vi Văn Tuấn và Vi Văn Chinh mỗi bị cáo 6 tháng tù.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.