Thanh niên có tiền sử tâm thần thảm sát 3 bà cháu ở Cao Bằng

Trần Cường
Trần Cường
05/04/2022 19:58 GMT+7

Ngày 5.4, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã bắt giữ Thang Phi Hùng (36 tuổi) trú tại Nà Mẩn, xã Lê Chung, H.Hoà An, Cao Bằng, để điều tra về hành vi giết người.

Theo Công an tỉnh Cao Bằng, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 4.4, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh 113, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt giữ Hùng để điều tra về hành vi giết người.

Thang Phi Hùng khi bị cơ quan công an bắt giữ

CTV

Theo điều tra ban đầu, chiều 4.4 Hùng bất ngờ chạy sang nhà hàng xóm là bà Đ.T.L (63 tuổi) rồi hung hãn cầm xà beng đập nhiều nhát vào đầu bà L. Sau đó, Hùng tiếp tục dùng xà beng đánh 2 cháu L.V.T (7 tuổi) và L.M.T.Đ (4 tuổi) đều là cháu ngoại của bà L. Hậu quả, bà L. và cháu T. tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng đã kịp thời vây bắt, khống chế Hùng. Đồng thời, đưa cháu L.M.T.Đ đi cấp cứu, nhưng đến trưa nay 5.4, do vết thương nặng nên nạn nhân không qua khỏi.

Theo cơ quan chức năng địa phương, Hùng là đối tượng có tiền sử bệnh thần kinh, được theo dõi tại cơ sở y tế địa phương. Chiều 4.4, gia đình Hùng có ý định đưa Hùng đi khám bệnh nhưng đối tượng đã vùng vẫy rồi chạy lên đồi, đến chiều tối cùng ngày thì về nhà rồi gây ra vụ thảm án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.