Thanh niên khuyết tật Tỏa sáng nghị lực Việt truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng

Vũ Thơ
Vũ Thơ
07/10/2024 18:08 GMT+7

Tại cuộc gặp mặt các thanh niên khuyết tật tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2024, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho rằng các bạn trẻ đã truyền cảm hứng cho mọi người.

Chiều 7.10, đã diễn ra cuộc gặp mặt của Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến với các thanh niên khuyết tật tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2024.

Chủ trì buổi gặp mặt có ông Đỗ Văn Chiến; ông Hoàng Công Thủy, Ủy viên Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn. Cùng dự có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Thanh niên khuyết tật Tỏa sáng nghị lực Việt truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng- Ảnh 1.

Ông Đỗ Văn Chiến, ông Hoàng Công Thủy, anh Bùi Quang Huy và anh Nguyễn Ngọc Lương chụp ảnh lưu niệm với các thanh niên khuyết tật tại buổi gặp mặt

ẢNH: BẢO ANH

Vượt qua khó khăn nhờ hai chữ "ước mơ"

Tại buổi gặp mặt các thanh niên khuyết tật đã chia sẻ về hoàn cảnh của mình và hành trình nỗ lực vươn lên trở thành những người có ích cho gia đình, xã hội.

Chương Đình Phúc (19 tuổi), sinh viên Trường ĐH Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk, bị co rút hai tay, không thể duỗi thẳng được. Chia sẻ tại chương trình, Phúc cho biết hiện suốt thời niên thiếu của Phúc đi qua bằng hai chữ "tổn thương". "Năm 2015, gia đình em đổ vỡ, bố mẹ em rời xa nhau, để lại em một mình cùng những nỗi đau tinh thần dai dẳng. Sức khỏe yếu ngày thêm yếu đi, nhưng rồi mọi người biết không, chàng trai ấy đã quyết chí thay đổi, vì hai chữ ước mơ", Phúc chia sẻ.

Thanh niên khuyết tật Tỏa sáng nghị lực Việt truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng- Ảnh 2.

Chương Đình Phúc chia sẻ về hoàn cảnh của mình tại buổi gặp mặt

ẢNH: BẢO ANH

Phúc cho biết, em luôn tin câu nói "Trời lấy của ta thứ này, thì sẽ bù lại cho ta một thứ khác". Nhận ra mình thích dẫn chương trình, vậy nên mỗi ngày, Phúc đều dành ra vài tiếng để tập nói chuyện, để luyện kỹ năng nói, và cũng là tự trò chuyện với bản thân.

"Em hiểu mình hơn, để rồi tự tin hơn, rồi mạnh dạn hơn. Lần đầu tiên, em có dịp thử thách bản thân mình, giành giải nhất trong cuộc thi hùng biện của trường cấp ba, cũng là tiền đề để em có chút niềm tin len lỏi: "Mình có thể làm nhiều hơn mình nghĩ", Phúc trải lòng.

Từ đó, dần dần, em học, rồi lại hành. Lên môi trường đại học, gặp được các thầy, cô, anh, chị tài giỏi, Phúc luôn cố gắng và nỗ lực, em cũng có thêm cho mình niềm tin về bản thân để tiếp tục kiên trì con đường của mình.

Thanh niên khuyết tật Tỏa sáng nghị lực Việt truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng- Ảnh 3.

Các thanh niên khuyết tật tham gia buổi gặp mặt

ẢNH: BẢO ANH

Kết thúc ý kiến của mình, Phúc nói: "Mọi người thấy đấy, vẫn là người khuyết tật, nhưng không đồng nghĩa chúng ta không thể làm gì. Mỗi người khuyết tật chúng ta đều có những cách rất riêng để bản thân trở nên có ích cho xã hội, cho cộng đồng, trở thành tia sáng cho chính mình. Quan trọng hơn cả, chúng ta chưa bao giờ khuất phục trước chông gai của cuộc đời. "Hành trình vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân", chỉ cần ta bước đi, cuộc đời nhỏ bé thế nào cũng sẽ có ý nghĩa. Hy vọng mọi người sẽ luôn nhớ: Đi về phía ánh sáng, bóng tối sẽ tiêu tan".

Mong tiếp tục nhận được sự quan tâm

Tại cuộc gặp, các bạn trẻ cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục. Bạn Chương Đình Phúc mong hỗ trợ mở thêm nhiều lớp học dành cho những người khuyết tật; tạo ra được những sân chơi bổ ích để không chỉ những người khuyết tật có thể giao lưu với nhau, mà còn lan tỏa những giá trị tích cực đến mọi người xung quanh; tìm cách mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm hơn nữa dành cho người khuyết tật bằng nhiều hình thức khác nhau, cũng như có những chính sách hỗ trợ phù hợp dành riêng cho những người thuộc diện này.

Thanh niên khuyết tật Tỏa sáng nghị lực Việt truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng- Ảnh 4.

Đại diện thanh niên khuyết tật nêu ý kiến tại buổi gặp mặt

ẢNH: BẢO ANH

Chị Nguyễn Thị Kim Hòa (40 tuổi, hội viên, Hội Nhà văn Việt Nam, tỉnh Ninh Thuận) cũng mong sẽ có thêm nhiều chương trình hỗ trợ học tập, chuyên môn nghề nghiệp cho người khuyết tật.

"Một ngôi trường với đầy đủ cấp học, ngành nghề dành riêng cho người khuyết tật do Nhà nước mở, với mức học phí phù hợp hơn các cơ sở tư nhân tin rằng sẽ tạo điều kiện cho thêm nhiều người khuyết tật được trang bị học vấn, chuyên môn để phát huy những thế mạnh bản thân, đóng góp cho xã hội", chị Kim Hòa mong muốn.

Chị Nguyễn Thùy Chi (Đồng sáng lập - Phó giám đốc Công ty TNHH Chạm Vào Xanh, TP. Hà Nội) mong trong tương lai không xa Đảng và Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để nhóm người yếu thế trong đó có người khuyết tật có cơ hội trở thành đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp, để người khuyết tật được đóng góp trí tuệ, tâm sức giúp cho đời sống của nhóm người yếu thế ngày càng tốt đẹp hơn.

"Các bạn rất lành lặn"

Xúc động trước các chia sẻ và kiến nghị của thanh niên khuyết tật, ông Đỗ Văn Chiến cho biết truyền thống của người Việt Nam là luôn chia sẻ yêu thương với người khó khăn. "Có nhiều hoàn cảnh, nhiều lý do dẫn đến các bạn không lành lặn về thể xác, nhưng qua chia sẻ của các bạn, tôi thấy các bạn rất lành lặn, có nghị lực sống hơn nhiều người lành lặn chân tay, nhưng khuyết tật về tâm hồn, về tư duy. Nghị lực vươn lên trong cuộc sống của các bạn đã truyền cảm hứng cho mọi người, là tấm gương phản chiếu để những người khuyết tật tư duy, nhìn nhận lại bản thân mà thay đổi", ông Chiến đánh giá.

Thanh niên khuyết tật Tỏa sáng nghị lực Việt truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng- Ảnh 5.

Ông Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi gặp mặt

ẢNH: BẢO ANH

Ông Chiến cũng đánh giá cao T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam và Ban vận động thành lập Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam, đã hỗ trợ thanh niên khuyết tật vượt lên chính mình và hỗ trợ nhau để tổ chức thành công đại hội lần thứ nhất.

Theo ông Chiến, thời gian qua Đảng, Nhà nước có nhiều chính sách ban hành hỗ trợ người khuyết tật, nhưng trên thực tế chính sách còn nhiều bất cập, dù ưu việt nhưng thực tế còn chưa phù hợp.

"Qua ý kiến của các bạn, chúng tôi sẽ tập hợp rà soát chính sách để kiến nghị với Đảng, Nhà nước ban hành chính sách hỗ trợ người khuyết tật tốt hơn", ông Chiến nói. Đồng thời, ông Chiến mong muốn xã hội có nhìn nhận mới với người yếu thế, bằng hành động thiết thực cụ thể, để hỗ trợ, đồng hành giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Thanh niên khuyết tật Tỏa sáng nghị lực Việt truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng- Ảnh 6.

Anh Bùi Quang Huy tham gia chủ trì buổi gặp mặt

ẢNH: BẢO ANH

Phát biểu đáp từ, anh Bùi Quang Huy cho biết sẽ lĩnh hội, tiếp thu các chỉ đạo của Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam và cam kết đồng hành với Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam để cụ thể hoa quyết sách đã bàn trong đại hội Hội Thanh niên khuyết tật lần thứ 1; góp phần phát huy thanh niên khuyết tật trong phát triển đất nước và cũng là cụ thể quan điểm của Đảng, Nhà nước về phát triển bền vững, không ai bị bỏ lại phía sau.

Tối 7.10, tại Hà Nội diễn ra chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2024, do T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Công ty TNHH TCP Việt Nam, phối hợp với các đơn vị tổ chức. Chương trình nhằm tìm kiếm và tôn vinh các tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu, giàu nghị lực, vượt qua nghịch cảnh và tích cực đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng. Năm nay sẽ có 38 gương thanh niên khuyết tật được tuyên dương.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.