"Thanh niên Việt Nam tự tin tiến vào hội nhập quốc tế"

20/12/2007 13:06 GMT+7

(TNO) 14h chiều hôm nay (20.12), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi đối thoại trực tiếp với các đại biểu tham dự Đại hội (ĐH) Đoàn toàn quốc lần thứ IX.

Khách mời tham dự buổi đối thoại gồm có: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công Nghệ Hoàng Văn Phong; Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Lê Doãn Hợp; Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Bạch Hồng; Thứ trưởng Bộ Văn hóa Du lịch và Thể thao Huỳnh Vĩnh Ái. Về phía T.Ư đoàn có Anh Võ Văn Thưởng - Bí Thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 Anh Võ Văn Thưởng - Bí Thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Ảnh L.Q.Phổ

Còn gần nửa tiếng nữa, buổi gặp gỡ, đối thoại với Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành mới bắt đầu, thế nhưng không khí trong hội trường đã rất sôi động. Các đại biểu là đoàn viên thanh niên hồi hộp chờ đợi giây phút được gặp gỡ, đối thoại trực tiếp cùng Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và các Bộ trưởng.

Trả lời phỏng vấn của chúng tôi trước giờ khai mạc, bạn Hoàng Ngọc Huyền, 16 tuổi, học sinh lớp 11 trường THPT Lê Quý Đôn (Đại biểu tỉnh Lai Châu) mong muốn Chính phủ và các ban ngành đoàn thể quan tâm hơn nữa đến vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là mang đến cho nhân dân tại vùng này các thông tin kinh tế - chính trị - xã hội của đất nước. Ngoài ra, đại diện cho thanh thiếu nhi ở Lai Châu, Ngọc Huyền cũng rất mong muốn chính phủ đầu tư cho Lai Châu một nhà văn hóa tập thể để giới trẻ Lai Châu có một nơi sinh hoạt cộng đồng, vui chơi giải trí lành mạnh.

Đến thời điểm này (13h30), đã có hàng ngàn câu hỏi của các đoàn viên thanh niên, các đại biểu của ĐH Đoàn lần thứ IX đại diện cho hơn 6 triệu đoàn viên thanh niên mong muốn được đặt câu hỏi giao lưu trực tiếp với Phó Thủ tướng và lãnh đạo các Bộ, ngành.

Đúng 14h, bà Lâm Phương Thanh, Bí thư T.Ư Đoàn phát biểu mở đầu buổi đối thoại: "Trong năm năm qua, thông qua các phong trào cách mạng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã cổ vũ và tập hợp đông đảo thanh niên thi đua học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh quốc phòng. Thực tiễn đã và đang xuất hiện một lớp thanh niên mới, tích cực tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh. Chính phủ, chính quyền các cấp ngày càng tin tưởng giao cho Đoàn các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội; tạo điều kiện thúc đẩy phong trào thanh niên thiếu nhi và giải quyết các vấn đề xã hội của thanh niên".

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh L.Q.Phổ

“Chính phủ đã nghe báo cáo của Đoàn thanh niên, những vấn đề lớn mà Đoàn đặt ra. Có thể nói chính phủ, nhân dân đánh giá cao Đoàn thanh niên đã giáo dục tuổi trẻ”, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân mở đầu bài nói chuyện. Sau khi điểm lại những thành tựu vượt bậc của Việt Nam hơn 100 năm qua, kể từ khi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Phó Thủ tướng đã nhấn mạnh 3 thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt  đó là toàn cầu hóa, kinh tế tri thức và xã hội công dân. “Chính ở đây là thời cơ và vai trò của đoàn thanh niên. Khi bước vào toàn cầu hóa và WTO có nghĩa rằng thị trường thế giới mở cửa bình đẳng, điều kiện xuất khẩu mạnh lên, đây là cơ hội. Lao động kết tinh vào sản phẩm lớn. Toàn cầu hóa dẫn tới đặc diểm là cầu thế giới kích thích sản xuất trong nước. Cơ chế này đã hoàn thành, nhưng theo theo điều kiện của họ”, Phó Thủ tướng nói.

Đại biểu Trần Hà Giang. Ảnh L.Q.Phổ

* Đại biểu Trần Hà Giang đến từ Hà Nội đặt câu hỏi với Phó Thủ tướng: "Việt Nam hiện đã gia nhập WTO, là cơ hội để kinh tế VN phát triển. Thanh niên sẵn sàng tham gia tích cực vào sự phát triển chung đó. Vấn đề giữ vững bản lĩnh thanh niên trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đa chiều là rất quan trọng. Với tư cách người đi trước, Phó Thủ tướng hãy chia sẻ những kinh nghiệm giúp thanh niên giữ vững bản lĩnh trong thời hội nhập?"

- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Chúng ta đã gia nhập WTO với nhiều khó khăn và thách thức. Thực tiễn cho thấy, trong năm đầu tiên gia nhập WTO, kinh tế tăng trưởng nhanh hơn, xuất khẩu mạnh hơn, có nhiều doanh nghiệp trẻ thành đạt. Đó chính là những tấm gương để chúng ta học tập.

Điều đầu tiên cần khẳng định là phải tự tin. Năm 1945, khi chúng ta mới chỉ có vài nghìn đảng viên, trong bối cảnh thù trong giặc ngoài, nhưng nhân dân Việt Nam vẫn làm nên lịch sử.

Ngày hôm nay, đặc thù khác năm 1945, chúng ta đang hội nhập quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa, cách mạng khoa học công nghệ và thông tin. Chúng ta phải nghiên cứu, tìm hiểu đối tác.

Gắn liền với điều đó là phải học ngoại ngữ. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Chính phủ “Chương trình đào tạo 13 năm ngoại ngữ” để đến năm 2020, học sinh phổ thông tốt nghiệp có thể làm việc, nghiên cứu trong môi trường không cần phiên dịch.

Vấn đề nữa là cần phải nắm bắt kỹ thuật, thông tin, để chúng ta chủ động. Những ngày này vào năm 1972, chúng ta đã bắn rơi máy bay Mỹ trên bầu trời Hà Nội. Đó là điều lúc đó các nhà quân sự Mỹ từng nghĩ chúng ta không thể nào làm được. Thực tế, chúng ta đã làm được, do có sự chuẩn bị từ năm 1966 - 1967. Vì vậy, cần phải có tầm nhìn xa. Tóm lại, tấm gương của thanh niên thành đạt là chỗ dựa chính cho chúng ta.

Đại biểu Nguyễn Công Hòa. Ảnh L.Q.Phổ

* "Nhiều năm qua đoàn thanh niên đã tổ chức nhiều hoạt động. Với các cơ quan thông tin báo chí đăng tải nhiều nội dung về các vụ tiêu cực xã hội. Tôi xin hỏi Bộ trưởng Lê Doãn Hợp, chúng ta có cần phải đăng tải gương người tốt việc tốt hay không và tại sao những vụ việc tiêu cực lại đăng tải nhiều?”, bạn Nguyễn Công Hòa đại biểu Hải Phòng đặt câu hỏi.

- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp trả lời: ”Chưa bao giờ báo chí Việt Nam lại phát triển nhanh và mạnh như bây giờ cả về số lượng và chất lượng, hình thức nội dung và sự chuyên nghiệp hóa. Nhờ báo chí chúng ta biết được thế giới này”. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng đúng là báo chí còn một số tồn tại. “Tính trung thực của báo chí chưa cao, tính hướng thiện chưa tốt. Báo chí của Đoàn cũng sai sót không ít. Những thông tin làm lộ bí mật quốc gia, mê tín dị đoan... trái với đường lối của dân tộc”, ông Hợp nói.

Theo Bộ trưởng, ngày 24 - 25/12 tới tại hội nghị báo chí toàn quốc sẽ đánh giá 8 năm luật báo chí, tồn tại hạn chế của báo chí. "Chúng tôi đang làm các quy chế tránh nhiệm của tổng biên tập, phóng viên thường trú, quy chế tài chính. Chắc chắn báo chí sẽ chuyển biến trong giai đoạn tới, trở thành phương tiện thông tin, tạo ra hào khí chính trị trong toàn dân tộc”, Bộ trưởng nói.

* Tiếp theo đại biểu Nguyễn Quang Hải đến từ Bình Dương có câu hỏi ở lĩnh vực lao động việc làm của thanh niên dành cho Phó Thủ tướng: "Việt Nam được đánh giá là môi trường đầu tư tốt, lao động thì đông nhưng chất lượng lao động chưa tốt. Vừa qua T.Ư Đoàn đã có đề án hỗ trợ thanh niên học nghề. Xin Phó Thủ tướng thông tin thêm về việc phê duyệt đề án này".

- Về vấn đề này Phó Thủ tướng cho biết: Chúng ta có một số chương trình vận động 3 năm liên tục. Chương trình 1 là kênh truyền hình cho thanh niên; Chương trình thứ 2, phối hợp với Phòng Thương mại Công nghiệp xây dựng tư vấn cho thanh niên khởi sự kinh doanh. Thanh niên trước khi làm doanh nhân đều phải qua đào tạo. Cũng trong chương trình này còn có chương trình bồi dưỡng doanh nhân, tuyên dương doanh nghiệp trẻ. Chương trình thứ 3, xây dựng 10 trung tâm dạy nghề. Chính phủ sẽ giao cho Đoàn và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng 10 trung tâm kiểu mẫu. Những thanh niên đã qua trung tâm này chắc chắn sẽ có việc làm. Ngoài ra còn 4 chương trình khác do các cơ quan khác làm cho thanh niên như cho vay tín dụng học nghề...

Toàn cảnh buổi đối thoại. Ảnh L.Q.Phổ

* Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Anh Tuấn (khối các cơ quan T.Ư) về sự tham gia của công chức trẻ vào quá trình cải cách hành chính. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết, đây là vấn đề mà Chính phủ đã triển khi 10 năm được đồng bào và các nhà đầu tư trong ngoài nước hưởng ứng. “Tuy nhiên chúng ta hỏi người dân, doanh nghiệp bằng lòng chưa, chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời chưa hài lòng”, ông nói. Ông hoan nghênh các bạn trẻ đề xuất các ý tưởng về cải cách hành chính. Phó Thủ tướng nói rằng, cải cách hành chính liên quan đến một vấn đề rất khó đó là “trả lương theo hiệu quả công việc".

Tiếp câu trả lời của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông Lê Doãn Hợp cho biết, bộ này đang hoàn thiện đề án chính phủ điện tử. “Nếu ứng dụng rộng rãi sẽ giảm chi phí, giảm thời gian, giảm công sức của dân. Nó cũng là tiền đề của 4 tăng: Tăng thu nhập, tăng nhận thức, tăng niềm tin, và tăng độ thông thoáng của xã hội. Chúng tôi xin hứa với các bạn trẻ, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ cố gắng để xử lý tất cả những tình huống mới liên quan đến cải cách hành chính và chính phủ điện tử trong năm trong năm 2008”, ông Hợp nói.

* Tiếp tục chương trình đại biểu Nguyễn Cao Lễ đến từ thành phố mang tên Bác đặt câu hỏi bất ngờ: “Nếu như Đoàn thanh niên xây dựng đề án gồm những giải pháp cụ thể về kìm chế tai nạn giao thông, Chính phủ có tạo điều kiện, kinh phí và ủng hộ Đoàn làm không?”.

- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: “Tôi hoan nghênh câu hỏi này vì nó quá chính xác. Đoàn thanh niên phải vào cuộc”. Ông nói: “Theo tôi nếu được, Đoàn thanh niên nên có chương trình nghiên cứu về tâm lý để không ai có thể lấy tiền mua bằng. Đoàn thanh niên nên làm việc với Bộ GTVT thực hiện chương trình thi cử nghiêm túc tại các trung tâm lấy bằng lái xe". “Nếu các đồng chí có đề án cụ thể, giải pháp rõ ràng, số tai nạn giao thông giảm được bao nhiêu, chắc chắn sẽ được chấp nhận, được chi tiền”, Phó Thủ tướng khẳng định. Ông nói nghiêm túc: “Nhưng phải nhanh lên, bởi hiện tôi biết Tổng Liên đoàn lao động cũng đang có đề xuất, đơn vị nào có đề án tốt, nhanh sẽ được chọn”.

Các đại biểu chăm chú lắng nghe. Ảnh Mạnh Dương

* Bạn Tăng Quốc Lập (Đồng Nai) hỏi: “Trong thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nảy sinh vấn đề hiện nay các hoạt động vui chơi giải trí của thanh niên tại các khu công nhân, khu chế xuất rất thiếu thốn. Việc xây dựng các khu vui chơi, giải trí cho công nhân rất chậm. Chính phủ có giải pháp đẩy nhanh vấn đề này trong thời gian tới không? Thanh niên muốn lập đề án xây dựng các khu nhà trọ, khu vui chơi cho công nhân có được không?".

- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện nhân hài hước: “Câu hỏi này phức tạp quá, vượt quá năng lực của tôi. Tôi xin mới đồng chí Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Du lịch và Thể thao trả lời giúp”.

- Ông Huỳnh Vĩnh Ái: “Trong quyền hạn của mình, Bộ chúng tôi dưới góc độ văn hóa thể thao du lịch sẽ xem xét lại các vấn đề giải trí cho công nhân. Chỉ đạo thí điểm tại Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương để xây dựng các khu dân cư cho công nhân”. Ông Ái tiếp tục: “Còn vấn đề xây dựng đề án, chúng tôi tha thiết hy vọng có sự tham gia của thanh niên và các bộ ngành khác”.

- Anh Võ Văn Thưởng cho biết thêm: “Liên quan đến hỗ trợ đời sống sinh hoạt cho thanh niên công nhân, T.Ư Đoàn đã được phê duyệt đề án thí điểm xây dựng trung tâm vui chơi giải trí cho công nhân và lao động trẻ. Tháng 1/2008 sẽ thí điểm tại Bình Dương và Hải Dương. Tôi Hy vọng chúng ta làm tốt để có thể nhân rộng ra các tỉnh thành phố khác".

Các phóng viên đang tác nghiệp để đưa tin về buổi đối thoại.
Ảnh L.Q.Phổ

* Đại biểu Lê Trung Hưng (Khánh Hòa): "Thể chất và tầm vóc của thanh niên Việt Nam so với khu vực còn thấp. Chính phủ có giải pháp nào mang tính chiến lược để nâng tầm vóc của thanh niên Việt Nam ngang với khu vực và hơn tầm khu vực".

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái: Bác Hồ nói, dân cường nước mới thịnh. Nghị quyết Đại hội IX ghi rõ, thực hiện đồng bộ chính sách tăng thể lực và phát triển giống nòi. Tăng cường thể lực cho thanh niên, Chính phủ giao cho Ủy ban Thể thao nay là bộ Văn hóa, Du lịch và Thể thao xây dựng chiến lược tăng cường thể lực cho thanh niên Việt Nam. Theo kết quả điều tra năm 2001, nữ cao trung bình 1,53m, nam 1,63m. 25 năm nâng lên 2,5cm. Trên thế giới, các dân tộc khác trung bình mỗi 10 năm lên 1 phân. Chiều cao bình quân thế giới nam 1,76 và nữ 1,63. Tức là chúng ta vẫn còn phải phấn đấu rất nhiều. Hiện nay đối với lứa tuổi từ 6 - 18 tuổi có nhiều chương trình tổng hợp, nhưng chưa có chương trình đồng bộ. Từ 1-13 tuổi đối với nữ, nam 1-15 là độ tuổi phát triển nhanh cần quan tâm đầu tư cho lứa tuổi này. Trong chương trình chiến lược 2008-2030 cố gắng, nâng 3cm đối với nam (từ 1,63m lên 1,66m), nữ từ 1,53m lên - 1,55m. Đi liền với đó là sức khỏe và sức bền. Hiện có 4 dự án: Điều tra tầm vóc, dinh dưỡng, giáo dục thể chất và giáo dục truyền thông Bộ chúng tôi đã trình chính phủ . Nếu được thông qua hy vọng Đoàn thanh niên tham gia tích cực.

* Bạn Bùi Việt Phương (đại biểu Quân Đội): "Chính phủ có giải pháp gì giải quyết vấn đề việc làm cho quân nhân sau khi xuất ngũ?".

- Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Bạch Hồng: Chính phủ luôn quan tâm đối với lực lượng thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Bộ Quốc phòng đã bố trí kinh phí cho các trường trong quân đội dạy nghề cho thanh niên trước khi ra quân. Để tăng cường dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng  đã phối hợp nâng cấp 18 trường dạy nghề trong quân đội. Trong chương trình xuất khẩu lao động, cũng luôn dành 50% chỉ tiêu cho quân nhân xuất ngũ. Chỉ đạo khi tuyển dụng, giải quyết việc làm ở địa phương đều ưu tiên cho bộ đội xuất ngũ.

Đúng 16h, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu kết thúc chương trình đối thoại. Ông nói: “Những câu hỏi mà thanh niên đặt ra thể hiện bức xúc của thanh niên trước vận mệnh quốc gia. Nếu cán bộ đoàn tiếp tục hỏi nhiều hơn nữa làm hay hơn nữa chắc chắn đất nước sẽ phát triển mạnh”. Phó Thủ tướng cho rằng, sứ mạng của Đoàn thanh niên hơn lúc nào hết rất to lớn. Đất nước phát triển cần những con người tự nguyện sáng tạo, không chỉ trong chiến tranh. Ông cho rằng một trong những vấn đề quan trọng là giáo dục và sáng tạo. “Sự yếu kém về chất lượng không thể nhân nhượng. Nhưng muốn có chất lượng muốn có năng lực, Đoàn thanh niên phải làm thế nào trong học tập cần quan tâm đến năng lực thật, kỹ năng  thật. Lừa dối, chính là hại cho dân tộc”, Phó Thủ tướng gửi gắm.

“Xin chúc Đoàn thanh niên của thế hệ sau giỏi hơn thế hệ trước”, Phó Thủ tướng kết thúc bài phát biểu ngắn gọn. Bí Thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Võ Văn Thưởng cảm ơn sự quan tâm của Phó Thủ tướng, Đảng và Chính phủ đối với Đại hội nói riêng và thanh niên nói chung.

Thanhnien Online
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.