Thanh tra việc bán điều non, cầm đất của đồng bào dân tộc

02/08/2010 01:09 GMT+7

UBND tỉnh Bình Phước vừa ra quyết định thanh tra tình hình bán điều non, vay lãi suất cao, cầm cố đất, bán đất trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Trên thực tế, tình trạng bán điều non diễn ra từ năm 2003 cho đến nay, tập trung chủ yếu là các hộ đồng bào dân tộc S'tiêng thuộc huyện Bù Đăng và Bù Gia Mập.

Gia đình anh Điểu Thu (thôn 4, xã Bom Bo, H.Bù Đăng) có gần 1,3 ha điều, năm 2007 do con cái bệnh nặng nên anh Thu phải vay 25 triệu đồng để điều trị. "Do không có tiền trả nợ nên gia đình tôi phải dùng 1,3 ha điều để gán cho người ta hái trong vòng 4 năm (2007-2010) với số tiền 60 triệu đồng". Sau vụ thu hoạch 2010, anh Thu đang kêu người bán cả vườn điều vì bệnh tình con cái không thuyên giảm và những khoản tiền vay mượn trong suốt 4 năm qua. Gần đó, anh Điểu La cũng vừa ký hợp đồng bán 1 ha điều non trong 5 năm để lấy số tiền 35 triệu đồng trả nợ "bắt vợ" (theo phong tục của đồng bào S'tiêng khi cưới vợ phải có một số tiền thách cưới trả cho phía gia đình vợ - PV)...

Chính quyền địa phương cũng biết, nhưng khó ngăn chặn vì "bên mua" và "bên bán" chỉ làm hợp đồng viết tay hoặc nói miệng với nhau. Ông Nguyễn Đức Đăng, Phó chủ tịch UBND xã Bom Bo cho biết: "Hiện xã có hơn 120 hộ bán điều non trong nhiều năm liên tục, trong đó 30% là đồng bào dân tộc S'tiêng. Thôn nào cũng có hộ bán điều non. Có tiền, họ mua sắm xe máy, xây nhà, trả nợ và... ăn nhậu". Cũng theo ông Đăng, đã xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán rất khó giải quyết; nhiều vụ ăn thua cay cú dẫn đến tranh cãi, kiện tụng gây mất an ninh thôn, ấp. Ông Điểu Giá, Phó chủ tịch UBND H.Bù Đăng cho biết thêm: "Không riêng gì Bom Bo, các xã Thọ Sơn, Đắk Nhau, Đồng Nai... Chúng tôi cũng hết sức đau đầu về chuyện này".

Trước thực trạng này, ngày 29.7, ông Trương Tấn Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã thành lập đoàn thanh tra, tiến hành làm rõ các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc mua - bán điều non, cho vay lãi suất cao; cầm cố, thế chấp, bán đất trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bù Đăng và Bù Gia Mập. 

Nhật Văn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.