Thắp lửa tình yêu môi trường qua “Ngày hội sống xanh”

26/04/2010 09:51 GMT+7

Nhiều khi cuộc sống với những điều bận rộn cuốn trôi, mọi người không kịp nhận ra mình làm như thế là có hại cho môi trường. “Ngày hội sống xanh” được tổ chức đã rất có ý nghĩa, góp phần hâm nóng tinh thần yêu môi trường của những bạn trẻ.

Sân chơi này đã giúp những người trẻ có cơ hội được giao lưu, tìm hiểu về vấn đề bảo vệ môi trường cũng như thể hiện tình yêu đối với môi trường sống, thông qua đó tuyên truyền sâu rộng tới cộng đồng - Huỳnh Nhật Quỳnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Go Green - Hành trình xanh, hiện đang là sinh viên Trường ĐH Ngoại thương TP. HCM đã chia sẻ suy nghĩ sâu sắc của mình về “Ngày hội sống xanh”. Đây là một trong những hoạt động của Chương trình Go Green Hành trình xanh do Công ty ôtô Toyota Việt Nam phối hợp thực hiện với Tổng cục Môi trường và Bộ Giáo dục - Đào tạo, vừa được tổ chức ngày 11.4 vừa qua tại TP. HCM.

Hoạt động của Quỳnh và các bạn cùng câu lạc bộ trong ngày hội đóng vai trò rất quan trọng, làm nên “xương sống” của ngày hội. Để chuẩn bị cho ngày hội diễn ra tốt đẹp, trước chương trình nhiều ngày, các thành viên của Go Green đã liên lạc với các câu lạc bộ môi trường khác ở TP.HCM để cộng tác với tinh thần cùng nhau bảo vệ môi trường, cùng nhau gửi thư mời tới các bạn, đi dán poster, phổ biến mục đích, ý nghĩa của “Ngày hội sống xanh” với tinh thần và nhiệt huyết chưa từng có.

Khi đó, các bạn đều hồi hộp không biết làm thế nào để thu hút được nhiều bạn trẻ tham gia vào chương trình và thực sự hiểu về ý nghĩa của ngày hội này. Tuy nhiên, với những nỗ lực, những chương trình hấp dẫn cùng ý nghĩa thiết thực, các thành viên Go Green đã kêu gọi, thuyết phục được nhiều gian hàng đến tham gia vào ngày hội, số lượng người tham gia cũng vượt xa mong đợi của ban tổ chức.

“Mình nghĩ đây là một sân chơi thực sự bổ ích, bản thân mình nên góp một phần vào ngày hội để phổ biến về lối sống, tình yêu môi trường đến mọi người”, Quỳnh nói. Theo Quỳnh, sân chơi lành mạnh và bổ ích dành cho giới trẻ luôn là vấn đề “nan giải”, các câu lạc bộ ở TP.HCM cũng có nhiều nhưng cơ hội để có thể trao đổi, giao lưu thì "nhờ “Ngày hội sống xanh” này mà chúng em được đáp ứng”.

 
Các bạn sinh viên đầy hào hứng khi tham gia các trò chơi trong chương trình Ngày hội sống xanh

Được tổ chức và thực hiện bởi Câu lạc bộ Go Green - Hành trình xanh TP.HCM - một hợp phần của chương trình Go Green - Hành trình xanh tổng thể, “Ngày hội sống xanh” là một trong những hoạt động có ý nghĩa do Công ty ôtô Toyota Việt Nam phối hợp thực hiện với Tổng cục Môi trường và Bộ Giáo dục - Đào tạo từ năm 2008.

Được thiết kế giống như một ngày sinh hoạt bình thường của người dân TP.HCM, chương trình mang màu sắc đặc thù của một ngày sống xanh, gửi gắm thông điệp sống khỏe, sống có ích, sống thân thiện với môi trường đến người dân TP.HCM nói chung và các bạn trẻ nói riêng. Với những gian hàng được thiết kế như trường học và công sở trưng bày, cung cấp các thiết bị, kỹ năng tiết kiệm năng lượng, văn phòng phẩm, thời gian và sử dụng năng lượng thiên nhiên, sử dụng các sản phẩm tái chế… giúp cho mọi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Song song với những hoạt động trên, các bạn trẻ còn được tham gia vào các trò chơi có chủ đề bảo vệ môi trường, giao lưu với các hai ca sĩ nổi tiếng cũng như các câu lạc bộ yêu môi trường, tham gia tương tác với MC trên sân khấu....

Nguyễn Hữu Đạt, sinh viên năm 3, Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM cho biết: “Ngày hội sống xanh” là một ngày đặc biệt có ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường.

“Lúc đầu nhiều người đến đây chỉ là tò mò nhưng sau một vòng tham quan, tham gia vào không khí này, họ sẽ có cảm giác khác hẳn. Với bản thân em, em đã nhận ra nhiều thứ. Những sản phẩm trưng bày rất đơn giản từ những đồ tái chế hoặc thông thường như cây cỏ giúp em thấy yêu môi trường hơn và từ đó tự nghĩ phải có ý thức tốt hơn”, Hữu Đạt tâm sự.

Ông Phan Hồng Hải, Phó trưởng phòng đối ngoại, Công ty ôtô Toyota Việt Nam, đại diện ban tổ chức nhận xét: “Hiện nay, giới trẻ đã có sự quan tâm chú ý môi trường. Việc tổ chức một ngày hội, một sân chơi để các bạn trẻ có thể nói lên tiếng nói của mình để họ thấy họ đang và sẽ không đơn độc trên con đường bảo vệ môi trường sống là rất cần thiết. Theo tôi, chỉ với việc các bạn trẻ hào hứng tham dự và nhiệt tình tham gia làm tình nguyện viên cho chương trình đã chứng tỏ sức hút và hiệu quả của nó rồi”.

THÔNG TIN DỊCH VỤ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.