Thất bại ở vòng 3, HAGL lại gặp đối thủ quá mạnh ở vòng 4

07/03/2022 07:06 GMT+7

Sau 2 trận hòa tẻ nhạt không bàn thắng, vận rủi bám vào HAGL bởi HLV Kiatisak bị Covid-19 trước trận gặp SLNA nên không thể đứng trên sân chỉ đạo.

HAGL bị Đình Hoàng khóa chặt

Minh Tú

Đội bóng phố núi dù rất nỗ lực, nhưng là nỗ lực trong vô vọng bởi các pha lên bóng của họ đều bị SLNA dễ dàng hóa giải. Brandao rồi Văn Toàn cũng có vài cơ hội dứt điểm, đáng tiếc là các pha dứt điểm đều thiếu chuẩn xác khiến HAGL vẫn chưa thể có bàn thắng sau 3 trận liên tiếp.

3 trận không ghi nổi 1 bàn thắng cho thấy HAGL không còn sức mạnh tấn công như mùa giải 2021 - khi mà hàng công của họ đã khiến các đối thủ phải nể sợ.

Việc HAGL không thể ghi bàn một phần do bị đối thủ nghiên cứu kỹ lưỡng nên đã bắt bài đánh chặn từ khu vực giữa sân. Xuân Trường hay Tuấn Anh đều bị đeo rất rát nên không có khoảng không để sáng tạo bằng những đường chuyền của mình.

Nhưng trên hết hàng tấn công của HAGL mùa này quá tệ bởi Văn Toàn mất hẳn cảm giác bóng còn Brandao lại dứt điểm kém.

HLV Kiatisak muốn nhanh chóng giúp Văn Toàn trở lại bằng cách “ép” anh đá 3 trận liên tiếp, nhưng mỗi khi càng cố thể hiện, Văn Toàn lại càng rơi vào thế khó khăn và đánh mất bản thân mình.

Văn Toàn (phải) chưa lấy lại sự tự tin

Minh Tú

Ở vòng đấu thứ 4 vào ngày 11.3 tới, đội bóng phố núi phải tiếp Viettel - đối thủ vốn rất mạnh với 2 chiến thắng liên tiếp, nên họ rất khó để cải thiện tình thế. Nếu tiếp tục hòa hoặc thua, HAGL sẽ lún sâu sau 4 vòng đấu. Nhưng may cho họ, vì sau trận gặp Viettel, V-League nghỉ đến 4 tháng nên đây là khoảng thời gian cho HLV Kiatisak giúp HAGL thay đổi với nhiều nét mới hơn nhằm trở lại một cách mạnh mẽ để tiếp tục cuộc đua đến ngôi vô địch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.