NIỀM VUI CHƯA TRỌN VẸN
Năm 2012, 68 hộ dân sinh sống trên thuyền, làm nghề chài lưới ở sông Lam, được nhận đất để làm nhà sinh sống. Đây là chủ trương của tỉnh Nghệ An nhằm giúp người dân thoát khỏi cảnh sống trên sông nước. "Tôi sinh ra trên thuyền, rồi suốt 50 năm cũng sống trên thuyền. Khổ nhất là khi mưa bão, nguy hiểm vô cùng. Có con, có cháu rồi tôi mới thoát khỏi cảnh lênh đênh sông nước, nhờ chủ trương cấp đất của tỉnh", bà Nguyễn Thị Tâm (62 tuổi), một người dân được cấp đất làm nhà, bày tỏ.
![Thất lạc hồ sơ giao đất, người dân mòn mỏi chờ sổ đỏ- Ảnh 1. Thất lạc hồ sơ giao đất, người dân mòn mỏi chờ sổ đỏ- Ảnh 1.](https://images2.thanhnien.vn/thumb_w/640/528068263637045248/2025/2/6/ho-so-1-17388437220782116339054.jpg)
Người dân xóm vạn chài phản ánh sự việc với phóng viên
ẢNH: KHÁNH HOAN
Tuy nhiên, sau 13 năm được cấp đất làm nhà, 68 hộ dân vạn chài ở xã Đặng Sơn vẫn chưa được nhận sổ đỏ. Không có sổ đỏ, người dân muốn thế chấp để vay vốn làm ăn cũng không được. "Nếu có sổ đỏ, mỗi gia đình thế chấp có thể vay được vài ba trăm triệu đồng để cho con đi xuất khẩu lao động hoặc lấy vốn làm ăn. Còn không có sổ thì chỉ được cho vay tối đa 30 triệu đồng. Không có vốn, con cái lại phải xuống thuyền kiếm sống. Nghề sông nước ngày càng khó nên thu nhập bữa có bữa không", bà Tâm thở dài.
Ông Chu Văn Bình, một người dân được cấp đất làm nhà ở đây, cho biết việc cấp đất rất đơn giản. Người dân được gọi lên xã bốc thăm, ai trúng vị trí nào thì nhận vị trí đó. Người dân cho rằng có thể do sơ sài trong hồ sơ cấp đất nên đến nay họ vẫn chưa được cấp sổ đỏ dù đã nhiều lần đề nghị. "Năm nào chúng tôi cũng kiến nghị, nhất là tại các cuộc tiếp xúc cử tri. Huyện hứa nhưng không thấy cấp. Mới đây, chúng tôi lại hỏi thì được trả lời hồ sơ bị thất lạc nên chưa cấp sổ đỏ được", bà Cao Thị Lập, một cư dân cho hay.
HỒ SƠ THẤT LẠC
Một cán bộ xã Đặng Sơn cho hay sau khi được cấp đất, sợ người dân vạn chài không quen với cuộc sống trên bờ, sẽ bán đất để quay lại thuyền như đã từng xảy ra ở một số địa phương, nên lúc đó chính quyền chủ trương chưa cấp sổ đỏ. Đến nay, người dân đã sinh sống ổn định, muốn cấp sổ đỏ lại vướng vì không thấy hồ sơ giao đất. Mới đây, xã Đặng Sơn rà soát hồ sơ thì không thấy các quyết định giao đất cho người dân nên đã làm tờ trình gửi lên huyện kiến nghị có phương án xử lý, cấp sổ đỏ cho dân.
![Thất lạc hồ sơ giao đất, người dân mòn mỏi chờ sổ đỏ- Ảnh 2. Thất lạc hồ sơ giao đất, người dân mòn mỏi chờ sổ đỏ- Ảnh 2.](https://images2.thanhnien.vn/thumb_w/640/528068263637045248/2025/2/6/ho-so-2-17388437221141410144204.jpg)
Một góc khu tái định cư dành cho người dân vạn chài
ẢNH: KHÁNH HOAN
Tuy nhiên, UBND H.Đô Lương rà soát nhưng không tìm thấy hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc cấp đất cho 68 hộ dân vạn chài. Sau đó, UBND huyện đã có văn bản xin ý kiến Sở TN-MT và UBND tỉnh Nghệ An về hướng xử lý.
Theo bản đồ địa chính xã Đặng Sơn được đo đạc năm 2017, hiện trạng 68 hộ dân này đang sử dụng 11.345 m² đất. Theo quy hoạch sử dụng đất của H.Đô Lương đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt, vị trí giao đất tái định cư cho 68 hộ dân được quy hoạch vào mục đích đất ở nông thôn. Tuy nhiên, do chưa có quyết định giao đất, biên bản giao đất tại thực địa; chưa có quyết định phê duyệt quy hoạch chia lô đất ở tái định cư của cơ quan có thẩm quyền, nên chưa có cơ sở để xác định diện tích đã được giao cho từng hộ dân để làm cơ sở cấp sổ đỏ.
Tháng 7 và tháng 11.2024, UBND H.Đô Lương gửi 2 văn bản xin ý kiến UBND tỉnh và Sở TN-MT tỉnh Nghệ An để xử lý vướng mắc, cấp sổ đỏ cho 68 hộ dân này. Theo đó, UBND H.Đô Lương kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An và Sở TN-MT cho phép huyện rà soát theo hiện trạng sử dụng đất thực tế của các hộ, trên cơ sở bản đồ địa chính đo đạc năm 2017 của xã Đặng Sơn để làm cơ sở xác định diện tích xem xét cấp sổ đỏ cho 68 hộ dân vạn chài.
Bà Nguyễn Thị Anh Quang, Phó chủ tịch UBND H.Đô Lương, cho biết ngày 9.12.2024, Sở TN-MT Nghệ An đã có văn bản phản hồi, đồng ý đề xuất của UBND H.Đô Lương. Hiện UBND H.Đô Lương đang hướng dẫn UBND xã Đặng Sơn hoàn thiện hồ sơ để làm căn cứ cấp sổ đỏ cho người dân.
Theo chủ trương của tỉnh Nghệ An phê duyệt năm 2009, kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư tại xóm 5, xã Đặng Sơn, H.Đô Lương là gần 6,5 tỉ đồng. Sau khi hoàn thành hạ tầng, các hộ dân vạn chài được giao đất để làm nhà ở, mỗi hộ 150 - 160 m2. Đến nay, xóm vạn chài này đã tăng lên tới gần 100 hộ do con cái lập gia đình, tách hộ.
Bình luận (0)