Thấy bạn đánh nhau giữa đường, nhảy vào giúp sức, bị khởi tố vì hành vi giết người

Mạnh Cường
Mạnh Cường
17/11/2021 10:44 GMT+7

Nhìn thấy bạn đang đánh nhau giữa đường, Hồ Xuân Thịnh ở Quảng Nam chạy xe ngang qua đã dừng lại giúp sức, dùng gậy bóng chày đánh nhiều cái vào đầu nạn nhân gây thương tích 27%.

Sáng 17.11, Cơ quan CSĐT Công an H.Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hồ Xuân Thịnh (19 tuổi, ở xã Bình Minh, H.Thăng Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 19.9, Văn Đức Tín và Nguyễn Văn Tình (đều 18 tuổi, cùng ở xã Bình Triều (H.Thăng Bình) đi dạo trên Quốc lộ 14E, đoạn qua xã Bình Đào (H.Thăng Bình) thì bị nhóm thanh niên địa phương ở đây chặn đánh.

Cơ quan CSĐT Công an H.Thăng Bình khởi tố bắt tạm giam Hồ Xuân Thịnh

c.x

Sau đó, Tín và Tình đến nhà nhờ Nguyễn Hoàng (29 tuổi, ở xã Bình Triều) xuống gặp nhóm thanh niên kia vặn hỏi lý do. Phòng chuyện bất trắc, Hoàng gọi điện cho Phạm Văn Lên (30 tuổi, ở xã Bình Minh) lên nhà nhờ “chút việc”.

Nghe Hoàng nói vậy, Lên ngầm hiểu sẽ đánh nhau nên mang theo 1 cây gậy ba trắc bằng kim loại dài khoảng 40 cm, chở theo Trần Vũ Linh (22 tuổi, trú ở xã Bình Tú, cùng huyện, đang ở xã Bình Minh) lên gặp Hoàng. Linh mang theo 1 cây gậy bóng chày bằng kim loại dài khoảng 55 cm.

Lát sau, nhóm của Hoàng có: Tín, Linh, Tình và thêm Nguyễn Trường Đông (19 tuổi, ở xã Bình Triều) từ xã Bình Minh chạy lên hướng xã Bình Đào để tìm nhóm thanh niên gây sự trước đó. Lúc này, nhóm thanh niên Bình Đào đang ngồi nhậu mừng sinh nhật 1 người bạn.

Đến nơi, Hoàng vào vặn hỏi vì sao đánh Tín. Trong lúc nói chuyện, giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn, một thanh niên đánh vào mặt Hoàng.

Bực tức, Hoàng chạy về nhà lấy 1 cây kiếm tự chế dài khoảng 60 cm. Trên đường quay lại, Hoàng gặp Nguyễn Quốc Dũng (22 tuổi, ở xã Bình Triều) đang đi bộ, trên tay cầm 2 viên gạch nên dừng lại nói chuyện vì cả hai có quen biết.

Rắc rối tiếp tục nảy sinh khi Lên, Linh chạy xe máy ngang qua thấy Dũng (cầm 2 viên gạch) đang đứng với Hoàng, tưởng nhầm là Hoàng đang bị uy hiếp nên cầm hung khí lao vào đánh Dũng.

Lúc này, Phạm Văn Toàn (26 tuổi, ở xã Bình Minh) chở Hồ Xuân Thịnh đi ngang qua, thấy Lên (bạn của Thịnh) đang đánh nhau cũng nhảy vào giúp sức. Thịnh nhặt cây gậy bóng chày do Linh làm rơi, lao vào đánh nhiều cái vào đầu Dũng khiến nạn nhân bất tỉnh.

Tiếp nhận tin báo, Công an H.Thăng Bình có mặt tại hiện trường thu thập thông tin liên quan đến vụ việc và nhanh chóng xác định được các nghi phạm.

Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam đã giám định Nguyễn Quốc Dũng bị thương tích 27%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.