Thế giới ngầm mua bán nội tạng trên mạng ở Trung Quốc

11/08/2015 16:32 GMT+7

(TNO) Trung Quốc đã chấm dứt việc lấy nội tạng của tử tù, trong khi nhu cầu cấy ghép vẫn không giảm dẫn đến hình thành thế giới ngầm mua bán nội tạng trên mạng.

(TNO) Trung Quốc đã chấm dứt việc lấy nội tạng của tử tù, trong khi nhu cầu cấy ghép vẫn không giảm dẫn đến hình thành thế giới ngầm mua bán nội tạng trên mạng.

>> Trung Quốc ngưng lấy nội tạng của tử tù từ 2015

Các bác sĩ Trung Quốc cúi đầu, bày tỏ sự cảm ơn trước khi tiến hành phẫu thuật lấy nội tạng của một bệnh nhân vừa qua đời và chấp thuận hiến tạng - Ảnh: Reuters

Mẹ hiến thận, không biết cho đứa con nào

Bà Lian Ronghua, một người mẹ 51 tuổi, có hai đứa con trai đều mắc bệnh urê huyết dẫn đến suy thận, nhưng chỉ có một đứa con có thể nhận thận hiến từ bà Lian, theo đài BBC (Anh) ngày 11.8.
“Tôi không biết vì sao cả hai đứa con trai đều bị bệnh”, bà Lian nói trong nước mắt, và bà chỉ có thể hiến thận cho một đứa. Trong lúc lưỡng lự không biết phải chọn đứa nào, thì người con lớn tên Li Haiqing (26 tuổi) quyết định nhường cho em trai Li Haisong (24 tuổi).
“Tôi muốn nhường cho em trai tôi quả thận mà mẹ hiến, bởi vì em trai nhỏ tuổi hơn và có cơ hội hồi phục cao hơn tôi”, Haiqing nói. Haiqing đã phải bỏ học ngành y vì bị bệnh. “Tất nhiên tôi cũng hy vọng sẽ sớm được ghép thận”, Haiqing chia sẻ, nhưng cơ hội được ghép thận của anh rất mong manh bởi vì Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn nội tạng hiến tặng nghiêm trọng.
Thế giới ngầm mua bán nội tạng online
Trong nhiều năm qua, Trung Quốc lấy tạng của những tù nhân bị tử hình nhằm đáp ứng nhu cầu cấy ghép nội tạng. Sau khi bị cộng đồng quốc tế lên án, Bắc Kinh đã tuyên bố chấm dứt việc lấy tạng của tử tù kể từ đầu năm 2015 và chỉ dựa vào nguồn nội tạng hiến tặng.
Chính quyền Trung Quốc cũng đã thiết lập một ngân hàng nội tạng quốc gia, về mặt lý thuyết sẽ phân bổ nội tạng hiến tặng cho những bệnh nhân được xác định là cần phẫu thuật cấy ghép nhất để bảo toàn sự sống. Tuy nhiên, ngân hàng nội tạng quốc gia bị chỉ trích ưu tiên cung cấp nội tạng cho những người có mối quan hệ thân thiết với các nhân viên hoặc có hối lộ, theo BBC.
Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất mà chính quyền Trung Quốc đang đối mặt là khuyến khích người dân hiến tạng. Nhiều người Trung Quốc không muốn hiến tạng sau khi qua đời bởi quan niệm “chết không toàn thây”. Vì vậy, tỉ lệ người hiến tạng ở Trung Quốc được liệt vào hàng thấp nhất thế giới, 0,6 lượt hiến tạng trên 1 triệu người.
Chính phủ Trung Quốc từng tuyên bố trên 12.000 ca phẫu thuật ghép tạng sẽ được tiến hành trong năm 2015, tăng đáng kể so với thời kỳ nước này dùng nội tạng của tử tù.
Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc ước tính có đến 300.000 người dân cần phẫu thuật ghép tạng, dẫn đến cầu nhiều hơn cung, tạo điều kiện hình thành chợ đen buôn bán nội tạng người.
Các bác sĩ Trung Quốc đang tiến hành một ca phẫu thuật ghép tạng - Ảnh: Reuters
Những người buôn nội tạng Trung Quốc hiện rao mua bán nội tạng trên internet. Một thanh niên 21 tuổi nói với BBC rằng anh ta đã liên lạc với những tay mua bán nội tạng trên mạng và đồng ý bán một quả thận với giá 7.000 USD để trả số nợ thua bài bạc.
“Họ đưa tôi đến một bệnh viện để thử máu và làm các xét nghiệm. Sau đó, tôi ở trong một khách sạn vài tuần, đợi những tay mua bán tạng đi tìm khách hàng”, thanh niên cho biết.
“Một ngày nọ, một chiếc xe đến khách sạn đón tôi. Người tài xế bịt mắt tôi lại, rồi lái xe khoảng 1 giờ liền. Khi chiếc xe dừng lại, tôi nhận ra mình đang ở trong một căn nhà bên trong một nông trại. Bên trong có một phòng mổ và cả những người mặc quần áo bác sĩ và y tá. Người phụ nữ mua thận và gia đình cô ấy có mặt tại đó”, thanh niên kể lại.
“Tôi rất sợ nhưng họ đã gây mê cho tôi. Tôi tỉnh dậy và phát hiện tôi đang ở một một nông trại khác - một quả thận của tôi đã biến mất… Người mua muốn có sự sống và tôi muốn có tiền”, người thanh niên kể lại.
Câu chuyện của thanh niên bán thận này phần nào phơi bày hoạt động ngầm và tinh vi của những người buôn bán nội tạng ở Trung Quốc, theo BBC.
Còn đối những người như trường hợp người thanh niên Haiqing kể trên, nếu gia đình anh không chịu bỏ tiền mua nội tạng ở chợ đen, họ có thể sẽ phải đợi chờ ngân hàng nội tạng quốc gia trong vô vọng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.