Giao lưu "Tuổi trẻ với đại thắng mùa xuân 1975"

29/04/2005 00:46 GMT+7

Tối 28/4, tại Học viện Hành chính quốc gia, T.Ư Đoàn đã tổ chức chương trình đêm giao lưu "Tuổi trẻ với đại thắng mùa xuân 1975". Đến dự có ông Phan Minh Tánh - nguyên Bí thư T.Ư Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Việt Nam, anh Nguyễn Thành Phong - Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các nhân chứng lịch sử của các phong trào đấu tranh chống Mỹ, phong trào "5 xung phong", "3 sẵn sàng"...

Hơn 500 học sinh, sinh viên đã xúc động khi nghe các nhân chứng kể lại những ngày tháng hào hùng chiến đấu chống Mỹ cứu nước. Các đại biểu đã nghe bác Vũ Hữu Loan - nguyên Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, người trực tiếp phát động phong trào "3 sẵn sàng", chị Dương Thị Vịn - cựu nữ thanh niên xung phong Trường Sơn, kể lại những câu chuyện cảm động về tình đồng đội, tình yêu thời chiến tranh thật trong sáng và cũng thật khắc nghiệt. Là con liệt sĩ, được ở lại hậu phương, nhưng đại tá Anh hùng quân đội Lê Mã Lương đã bỏ lại tất cả sau lưng và lên đường nhập ngũ. Ông là tác giả câu nói: "Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù". Ông đã được các bạn trẻ đặt khá nhiều câu hỏi về những trận chiến đấu chống Mỹ. Nhạc sĩ Nguyễn Tấn Kiệt đã làm hội trường sống dậy phong trào đấu tranh đô thị. Nhạc sĩ kể: "Chúng tôi chiếm các diễn đàn của Mỹ - ngụy, thông thường khoảng 30 phút là chúng tôi xuống đường biểu tình. Bên ngoài cảnh sát dã chiến chuẩn bị đàn áp. Phong trào đấu tranh đô thị hết sức khó khăn, chúng tôi không có vũ khí, chỉ có niềm tin chiến thắng. Sinh viên, học sinh các miền lúc bấy giờ có chung một trăn trở là làm sao để đế quốc Mỹ cút ra khỏi đất nước, sẵn sàng hy sinh để thực hiện hoài bão của mình". Đặc biệt, sự xuất hiện của chị Võ Thị Thắng đã nhắc lại câu nói nổi tiếng của chị khi bị chính quyền Sài Gòn tuyên án, rằng: "Liệu chế độ các ông có tồn tại được 20 năm để bỏ tù tôi không ?". Phát biểu tại buổi giao lưu, anh Nguyễn Thành Phong khẳng định: "Các cô chú anh chị là những tấm gương tiêu biểu, làm rạng rỡ thế hệ thanh niên anh hùng".

Thiên Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.