Người đồng tính, chuyển giới vẫn còn bị kỳ thị

05/08/2014 03:00 GMT+7

Ngày 4.8, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) và Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) vừa công bố một báo cáo toàn diện lần đầu tiên về môi trường pháp lý và xã hội mà người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) và các tổ chức xã hội dân sự hoạt động vì quyền của người LGBT tại VN đang phải đối mặt.

Báo cáo này cho thấy, mặc dù cộng đồng LGBT tại VN đã lớn mạnh trong những năm gần đây, nhưng họ vẫn gặp phải sự kỳ thị và phân biệt đối xử đáng kể trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, việc làm, chăm sóc y tế, truyền thông và trong gia đình.

Theo Giám đốc quốc gia của UNDP Louise Chamberlain, công tác vận động đóng vai trò quan trọng để nâng cao nhận thức của xã hội về môi trường của cộng đồng người LGBT và đề cao quyền của họ trong mọi lĩnh vực xã hội.

N.Lịch - T.Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.