Trung ương Đoàn chúc thọ lão thành cách mạng 101 tuổi

25/01/2015 19:57 GMT+7

(TNO) Chiều nay 25.1, Ban bí thư Trung ương Đoàn đã tới thăm hỏi, chúc thọ cụ Phạm Thị Trinh, lão thành cách mạng 101 tuổi đời, 85 năm tuổi Đảng tại nhà riêng phố Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

(TNO) Chiều nay 25.1, Ban bí thư Trung ương Đoàn đã tới thăm hỏi, chúc thọ cụ Phạm Thị Trinh, lão thành cách mạng 101 tuổi đời, 85 năm tuổi Đảng tại nhà riêng phố Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

trung-uong-doan-tham-lao-thanh-cach-mang-101-tuoi-doiAnh Nguyễn Mạnh Dũng tặng hoa, thăm hỏi cụ Trinh - Ảnh: Cẩm Giang
Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn thay mặt Trung ương Đoàn và thế hệ trẻ tặng quà và động viên, thăm hỏi, chúc cụ luôn mạnh khỏe, minh mẫn.
Cụ Phạm Thị Trinh sinh ngày 8.3.1914 tại xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Năm 16 tuổi, người con gái sông Trà được kết nạp Đảng, từng cầm cờ chỉ huy nhiều cuộc biểu tình của đồng bào Sơn Tịnh trong cao trào cách mạng 1930 - 1931.
Tuổi trẻ, cụ từng công tác tại nhiều vị trí, là cán bộ tích cực của Tỉnh ủy Quảng Ngãi (1945 - 1954), Hội trưởng Phụ nữ Liên khu 5 (1946 - 1954), Trưởng ban tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1955 - 1976), là đại biểu Quốc hội khóa 2 và 3.
Đang ở tuổi 101 nhưng cụ Trinh vẫn rất minh mẫn, trí nhớ tốt, tiếng nói vẫn sang sảng, mắt sáng, chữ viết vẫn rất đẹp. Mọi việc sinh hoạt cá nhân cụ đều tự làm.
Cụ thích đọc báo, làm thơ, từng xuất bản 1 cuốn sách về cuộc đời hoạt động cách mạng cùng 1 tập thơ ghi lại những bài thơ làm từ thời trẻ.
"Tôi luôn sống vui vẻ, lạc quan, và thế là tôi luôn khỏe đến bây giờ", cụ Trinh chia sẻ bí quyết trường thọ của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.