13 người chết do lốc xoáy tại Mexico

26/05/2015 08:09 GMT+7

(TNO) Trận lốc xoáy xảy ra rạng sáng 25.5 (giờ địa phương) ở Mexico khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, đồng thời phá hủy nhiều nhà cửa, cơ sở vật chất khác.

(TNO) Trận lốc xoáy xảy ra rạng sáng 25.5 (giờ địa phương) ở Mexico khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, đồng thời phá hủy nhiều nhà cửa, cơ sở vật chất khác, theo Reuters.

Thành phố Ciudad Acuna (bang Coahuila, Mexico) hoang tàn sau trận lốc xoáy hôm 25.5 - Ảnh: Reuters
Cơn lốc xoáy ập vào thành phố Ciudad Acuna (bang Coahuila, đông bắc Mexico) vào lúc 6 giờ 45 phút (19 giờ 45 phút giờ Việt Nam) ngày 25.5 đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Trận lốc cũng phá hủy nhiều nhà cửa, xe cộ và cơ sở vật chất khác.
Lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát. Quan chức địa phương nhận định số người chết có khả năng sẽ tiếp tục gia tăng, theo AP.
Thành phố Ciudad Acuna có dân số khoảng 125.000 người, nằm sát biên giới với bang Texas (Mỹ). Vùng đồng bằng trải dài từ Vịnh Mexico đến khu vực Ngũ Đại Hồ (gần biên giới Mỹ - Canada) hiện phải hứng chịu hàng loạt trận lũ lụt và lốc xoáy do hệ quả từ lượng mưa kỷ lục.
Chỉ tính riêng tại bang Texas, ít nhất một người đã thiệt mạng, 12 người khác mất tích, 2.000 người phải sơ tán khẩn cấp do lũ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.