1.300 tội phạm trốn ở nước ngoài trở về Trung Quốc

16/01/2018 10:34 GMT+7

Ủy ban Kiểm tra kỷ luật T.Ư của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) hôm qua thông báo tổng cộng 1.300 tội phạm bị truy nã bỏ trốn ra nước ngoài đã trở về trong năm 2017, bao gồm 347 quan chức tham nhũng.

Phối hợp với Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol, Trung Quốc trong năm qua đã bắt được nhiều đối tượng bị truy nã quốc tế, tịch thu tài sản bất chính trị giá 980 triệu nhân dân tệ (3.400 tỉ đồng).
Tại hội nghị toàn thể của CCDI hồi tuần rồi, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng “đả hổ diệt ruồi”.
CCDI khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế chống tham nhũng trong năm 2018, xúc tiến ký kết thêm thỏa thuận song phương cùng đa phương nhằm phối hợp điều tra với các nước như Mỹ, Canada và Úc.
Trung Quốc đang tập trung vào hoàn tất tiến trình thành lập Ủy ban Giám sát quốc gia trong năm nay.Đây được xem là một “siêu cơ quan” chia sẻ nhiệm vụ chống tham nhũng với CCDI.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.