13.000 du khách mắc kẹt trên dãy Alps

10/01/2018 18:17 GMT+7

Tuyết rơi dày đặc đã làm tê liệt nhiều tuyến đường và khu nghỉ dưỡng trên dãy Alps, khiến khoảng 13.000 người mắc kẹt.

Theo AFP ngày 10.1 dẫn lời giới chức Thụy Sĩ, nước này đã phải điều trực thăng tới để đưa một số du khách tới các làng lân cận, tuy nhiên vẫn còn hàng ngàn người đang mắc kẹt tại khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Zermatt trên dãy Alps.
Các tuyến đường vào nhiều khu nghỉ dưỡng trên dãy Alps bị tê liệt vì tuyết AFP

Tuyên bố của khu nghỉ dưỡng Zermatt nêu rõ: “Những người phụ trách đang làm việc với áp lực cao”. Giới chức cảnh báo nguy cơ tuyết lở ở mức cao nhất nên du khách không thể sử dụng cáp treo, đường bộ hay đường sắt. Tuyết rơi dày tới 2 mét cũng gây mất điện ở một số khu vực phía nam Thụy Sĩ.

Trên dãy Alps, phần thuộc Pháp, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một người trượt tuyết bị mất tích tại khu nghỉ dưỡng Tignes từ ngày 7.1. Trực thăng cũng tích cực tìm kiếm tại khu vực mà điện thoại di động của du khách này phát ra tín hiệu cuối cùng.
Tình trạng thời tiết này cũng gây tê liệt đường vào một số khu nghỉ dưỡng và làng ở Ý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.