1,5 triệu người chết vì khói

05/05/2006 22:57 GMT+7

Nguyên nhân gây ra 1,5 triệu cái chết trên toàn cầu trong mỗi năm không phải là do khói thuốc lá hay khói do xe cộ mà chính là khói ở trong nhà. Theo thống kê của Tổ chức y tế thế giới (WHO), phân nửa cư dân thế giới này (3 tỉ người) đang phải nấu ăn và sưởi ấm bằng các nhiên liệu gây ô nhiễm như củi, than, phân khô...

Ở nhiều nơi, mỗi ngày người ta phải hít một lượng khói trong bếp tương đương với việc hút 2 gói thuốc lá. Trong số các nạn nhân, trẻ em chiếm đến 800.000, phụ nữ 500.000 và 200.000 còn lại là đàn ông. Tình trạng đặc biệt nghiêm trọng ở châu Phi và châu Á. Việc hít khói từ các nguồn nhiên liệu ô nhiễm kể trên sẽ làm tăng gấp đôi nguy cơ viêm phổi ở trẻ em, gấp 3 nguy cơ mắc các bệnh mãn tính liên quan tới phổi ở người lớn so với việc nấu nướng bằng điện hay gas. Để giảm phân nửa số người nấu nướng bằng nhiên liệu gây khói vào năm 2015, cần phải đầu tư từ 13 đến 43 tỉ USD/năm. Đây sẽ là sự đầu tư sinh lãi: giúp tiết kiệm 91 tỉ USD/năm trong suốt một thập niên nhờ giảm chi phí y tế vì ít người bệnh, ít người chết cũng như tiết kiệm được thời gian nấu nướng. (Reuter)

Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.