200 quốc gia cam kết chống khủng hoảng khí hậu

Thanh Lương
Thanh Lương
04/12/2019 06:00 GMT+7

Liên hiệp quốc (LHQ) cảnh báo khủng hoảng khí hậu sắp tiến đến điểm không thể cứu vãn và nỗ lực của cộng đồng quốc tế đến giờ là chưa đủ

Tại Hội nghị thượng đỉnh LHQ về biến đổi khí hậu - COP25, diễn ra ở thủ đô Madrid (Tây Ban Nha), đại diện hơn 200 quốc gia đã cam kết thực hiện một cuộc “cách mạng xanh”, nhằm chống lại sự đe dọa của khủng hoảng khí hậu đang diễn ra trên quy mô toàn cầu, theo Đài Deutsche Welle.

LHQ cảnh báo khủng hoảng khí hậu sắp tiến đến điểm không thể cứu vãn

AFP

Phát biểu tại lễ khai mạc 2.12, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cảnh báo khủng hoảng khí hậu sắp tiến đến điểm không thể cứu vãn và nỗ lực của cộng đồng quốc tế đến giờ là chưa đủ. COP25 diễn ra trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến tác động nghiêm trọng của tình trạng ấm lên toàn cầu.
Trong 2 tuần nghị sự, COP25 sẽ tập trung thảo luận để đi đến hoàn tất bộ quy tắc triển khai Hiệp định Paris năm 2015.

[VIDEO] Sông băng Thụy Sĩ bị "nuốt dần" vì khí hậu ấm lên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.