4,7 triệu người Philippines sử dụng ma túy

05/05/2017 16:39 GMT+7

Báo cáo mới nhất của Cơ quan Phòng chống ma túy Philippines (PDEA) cho thấy có 4,7 triệu người dân nước này sử dụng ma túy, theo tờ The Philippine Star ngày 4.5.

Tổng giám đốc PDEA Isidro Lapena cho biết con số này phản ánh khá sát vấn nạn ma túy tại Philippines, điều được ông gọi là “mối đe dọa an ninh quốc gia”.
Ông Lapena lưu ý về hiệu ứng lan tỏa của việc sử dụng ma túy khi những con nghiện hoặc người sử dụng có thể lôi kéo gia đình và cộng đồng xung quanh sa ngã vào con đường này.
Lãnh đạo PDEA cảnh báo khi vấn đề đạt đến mức nghiêm trọng, không những hòa bình và trật tự của đất nước bị ảnh hưởng mà nền kinh tế cũng sẽ chịu chung số phận.
Ngoài ra, thống kê của PDEA còn cho thấy lực lượng hành pháp đã thu giữ được số ma túy trị giá hơn 14,49 tỉ peso (khoảng 6.600 tỉ đồng) trong chưa đầy một năm qua. Trong khi đó, chiến dịch Oplan Tokhang do cảnh sát quốc gia Philippines dẫn đầu đã kêu gọi được hơn 1,2 triệu người sử dụng ma túy ra đầu thú.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.