5 ngân hàng lớn bị kiện vì giúp khủng bố ở Iran

11/11/2014 19:17 GMT+7

(TNO) Các ngân hàng Barclays, Credit Suisse Group AG, HSBC Holdings, Standard Chartered và Royal Bank of Scotland Group đã bị kiện vì có dấu hiệu chuyển tiền bất hợp pháp đến Iran giúp đỡ các nhóm khủng bố, theo The Guardian ngày 11.11.

 

Ngân hàng Barclays - Ảnh: Reuters

80 gia đình của lính Mỹ thiệt mạng ở chiến trường Iraq đã cùng đệ đơn lên tòa án Brooklyn (New York) vào ngày 10.11.

Vụ kiện này căn cứ vào đạo luật chống khủng bố năm 1992 của Mỹ. Theo đó, nhóm đệ đơn cáo buộc những ngân hàng này bí mật chuyển tiền vào Iran, vi phạm lệnh cấm vận quốc tế áp đặt cho nước này. Họ khẳng định rằng khoảng 100 triệu USD đã được chuyển vào các ngân hàng Iran để các nhóm khủng bố tấn công lính Mỹ tại Iraq.

“Nhiều thông tin trong đơn kiện được lấy từ hồ sơ của Bộ Tư pháp điều tra 5 ngân hàng này khi họ bị cáo buộc tránh lệnh trừng phạt và chuyển tiền vào Iran cũng như những tổ chức ngoài vòng pháp luật tại Cuba và Libya”, luật sư phụ trách vụ kiện Gary Osen cho biết. 

Hiện các ngân hàng trên chưa có bình luận nào về vụ việc. Nếu thẩm phán liên bang cho phép vụ kiện được tiến hành, có thể cần đến vài năm để xét xử vụ án.

Ngọc Mai - Hoàng Nhân

>> Đối thoại hạt nhân giữa Mỹ-Iran bế tắc
>> Ngoại trưởng Mỹ phủ nhận hợp tác hạt nhân với Iran
>> Mỹ gửi mật thư cho Iran
>> Iran thua kiện về vụ lừa đảo bí ẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.