80% thủ lĩnh al-Qaeda tại Iraq bị “xóa sổ”

05/06/2010 09:00 GMT+7

(TNO) Khoảng 80% thủ lĩnh al-Qaeda tại Iraq đã bị bắt giữ hoặc bị tiêu diệt trong suốt 3 tháng qua, Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Iraq, Tướng Ray Odierno, cho biết hôm 4.6.

Chỉ có 8 trong số 42 thủ lĩnh của tổ chức al-Qaeda tại Iraq là vẫn “chưa bị sờ gáy”, Tướng Odierno phát biểu tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc (Mỹ).

 

Tướng Ray Odierno - chỉ huy lực lượng Mỹ tại Iraq - Ảnh: AFP

Thế nhưng, ông cũng lên tiếng chống lại tâm lý tự mãn và cho biết rằng mặc dù có nhiều bước thụt lùi, song al-Qaeda vẫn đang nỗ lực không ngừng để thiết lập lại nhóm và sẽ là một “cái gai khó chịu” trong nhiều năm tới.

“Tôi sẽ luôn chú ý đến nhóm al-Qaeda này”, Tướng Odierno khẳng định.

Cũng theo ông Odierno, số vụ tấn công nhằm vào lính Mỹ cũng như con số lính Mỹ thiệt mạng tại Iraq đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi Mỹ mở cuộc chiến tại Iraq vào năm 2003.

“Tất cả những con số thống kê trong 5 tháng đầu tiên của năm 2010 là ở mức thấp nhất từ trước đến nay”, ông Odierno nói.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.