Ả Rập Xê Út dọa tấn công Qatar vì S-400

03/06/2018 09:00 GMT+7

Ả Rập Xê Út đã lên tiếng đe dọa sẽ có hành động quân sự chống lại Qatar nếu nước láng giềng tiếp tục đàm phán mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga, theo tờ Le Monde .

Hồi tháng 1, Doha thông báo cuộc đàm phán với Moscow về việc cung cấp S-400 đang có tiến triển tốt. Sau đó, Ả Rập Xê Út tuyên bố sẽ sẵn sàng tiến hành mọi biện pháp cần thiết để “bảo vệ an ninh”, kể cả hành động quân sự.

Le Monde
còn dẫn một số nguồn tin cho hay Riyadh đã đề nghị Tổng thống Pháp Emmanuel Macron can thiệp, ngăn chặn thương vụ S-400 nhằm “gìn giữ ổn định khu vực”. Hiện các bên liên quan chưa có phản ứng về những thông tin trên.
Hồi tháng 6.2017, Ả Rập Xê Út cùng một số quốc gia vùng Vịnh khác cắt đứt quan hệ với Qatar với cáo buộc nước này “ủng hộ các nhóm Hồi giáo cực đoan và quá thân Iran”
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.