A-xít tràn ra sông ở Hàng Châu

07/06/2011 21:37 GMT+7

Hơn 550.000 cư dân tại Hàng Châu, thuộc tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc, đang lâm vào tình trạng thiếu nước nghiêm trọng sau khi sông Tân An, nguồn nước chính của thành phố nhiễm a-xít carbolic (còn gọi là phenol).

Nguyên nhân là do một xe bồn chở phenol gặp tai nạn hôm 4.6 và làm tràn khoảng 20 tấn a-xít ra sông, theo Tân Hoa xã hôm qua.

Chính quyền phải đóng cửa nhà máy nước địa phương và đến cuối ngày 6.6, kết quả kiểm tra cho thấy hàm lượng phenol ở khúc sông gần nơi xe tải gặp nạn vẫn gấp 900 lần mức an toàn. Phenol là hóa chất công nghiệp có thể gây bỏng rát khi tiếp xúc ngoài da, phá hủy nội tạng và hệ thần kinh nếu nuốt phải.

Chưa hết, giới hữu trách còn phát hiện các nguồn cung cấp nước tại quận Dư Hàng thuộc Hàng Châu nhiễm hóa chất công nghiệp, trong đó có benzene, do các nhà máy đầu nguồn thải ra.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.