Ấn định thời gian, địa điểm thượng đỉnh Mỹ - Triều

Bảo Vinh
Bảo Vinh
06/06/2018 07:30 GMT+7

Đến rạng sáng nay 6.6, Nhà Trắng thông báo cuộc gặp sẽ diễn ra tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa.

Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders hôm qua thông báo công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang tiến triển tốt. Quá trình đàm phán về chương trình nghị sự của cuộc gặp được đánh giá là tích cực, còn đội tiền trạm của Nhà Trắng do Phó chánh văn phòng Joe Hagin dẫn đầu cũng đang hoàn tất công tác hậu cần tại Singapore. Reuters dẫn lời bà Sanders cho biết thêm 2 nhà lãnh đạo dự kiến chính thức gặp nhau vào lúc 9 giờ ngày 12.6 (tức 8 giờ theo giờ VN).
Đến nay, vẫn chưa có thông báo về địa điểm cụ thể của cuộc gặp. Tuy nhiên, chính quyền Singapore hôm qua đưa thêm hòn đảo nghỉ dưỡng Sentosa vào danh sách “khu vực sự kiện đặc biệt”. Theo một số nguồn tin, phía Mỹ đề xuất chọn một khách sạn tại Sentosa nhưng Triều Tiên chưa có phản hồi. Trước đó, một số quận trung tâm Singapore, nơi tọa lạc trụ sở Bộ Ngoại giao Singapore, Đại sứ quán Mỹ và các khách sạn hàng đầu, cũng đã được khoanh vùng đặc biệt.
Đến rạng sáng nay 6.6, Nhà Trắng thông báo cuộc gặp sẽ diễn ra tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa.
Mặt khác, trước thềm cuộc gặp, đảng Dân chủ Mỹ lên tiếng phản đối bất kỳ động thái giảm cấm vận nào nếu Triều Tiên chưa phi hạt nhân hóa toàn diện. Nhóm nghị sĩ do lãnh đạo Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer dẫn đầu vừa gửi thư cho Tổng thống Trump yêu cầu “không nóng vội ký thỏa thuận với Triều Tiên bằng mọi giá”. Nhóm này cảnh báo quốc hội sẽ có biện pháp ngăn chặn nếu chủ nhân Nhà Trắng chấp nhận một thỏa thuận “không như ý”. Tờ The Korea Herald dẫn lời một số nhà nghiên cứu tại Mỹ và Hàn Quốc dự đoán phải mất hơn 10 năm và chi phí 20 tỉ USD để hoàn thành quá trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.
Siêu chiến binh Gurkha bảo vệ thượng đỉnh
Siêu chiến binh Gurkha bảo vệ thượng đỉnh
Ảnh: Reuters
Theo Reuters ngày 5.6, cả Mỹ lẫn Triều Tiên đều sẽ có đội an ninh riêng để bảo vệ hai nhà lãnh đạo tại cuộc gặp thượng đỉnh, còn nước chủ nhà Singapore quyết định triển khai đơn vị đặc nhiệm Gurkha cho sự kiện lịch sử này. Xuất thân từ Nepal, các chiến binh thuộc cộng đồng Gurkha nổi tiếng thiện chiến và dũng mãnh. Hiện phần lớn họ phục vụ trong quân đội Anh, Ấn Độ, cảnh sát Singapore và lực lượng an ninh Brunei dù vẫn mang quốc tịch Nepal. Hồi tháng 9.2010, trung sĩ người Gurkha tên Dipprasad Pun thuộc quân đội Anh gây chấn động khi một mình đẩy lui 30 tay súng Taliban tấn công chốt gác của anh tại tỉnh Helmand, miền nam Afghanistan.
Cùng ngày, Singapore thông báo phát hành đồng xu kỷ niệm cuộc hội đàm thượng đỉnh Mỹ - Triều (ảnh) được đúc bằng vàng, bạc và nickel, có giá bán lần lượt 1.380 SGD (23,5 triệu đồng), 118 SGD và 36 SGD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.