Ấn Độ chi 3,5 tỉ USD hiện đại hóa quân đội

21/07/2014 03:00 GMT+7

Chính phủ Ấn Độ vừa thông qua nhiều đề xuất tăng cường khí tài quân sự với tổng trị giá khoảng 3,5 tỉ USD để hiện đại hóa quân đội và thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp quốc phòng nước này, theo hãng tin PTI hôm qua.

Đây là động thái mới phản ánh định hướng chính sách của chính quyền Thủ tướng Narendra Modi là nhanh chóng nâng cấp khả năng quốc phòng trong bối cảnh 2 nước láng giềng Trung Quốc và Pakistan có nhiều chuyển động về quân sự. Trước đó, New Delhi cũng thông báo tăng ngân sách chi tiêu quốc phòng thường niên 12,5%, lên 38 tỉ USD, theo AFP.

Cũng trong ngày 20.7, tờ Yomiuri Shimbun đưa tin ông Modi sẽ thăm Nhật lần đầu tiên trên cương vị thủ tướng Ấn Độ vào cuối tháng 8, nhằm thúc đẩy hợp tác an ninh song phương trong bối cảnh tình hình khu vực đang có nhiều biến chuyển.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.