Ấn Độ có nữ phi công chiến đấu cơ đầu tiên

23/02/2018 09:28 GMT+7

Avani Chaturvedi đã ghi tên vào lịch sử không quân Ấn Độ khi trở thành người phụ nữ đầu tiên lái máy bay chiến đấu.

Nữ phi công 24 tuổi này đã hoàn thành chuyến bay một mình kéo dài nửa giờ trên chiếc máy bay chiến đấu MiG-21 Bison tại căn cứ không quân Jamnagar, theo tờ The Indian Express ngày 23.2.
“Đây là bước ngoặt quan trọng trong việc đào tạo phi công chiến đấu và lần đầu tiên một phụ nữ Ấn Độ đã tự lái máy bay chiến đấu”, Anupam Banerjee, phát ngôn viên Lực lượng Không quân Ấn Độ (IAF) nói, đồng thời khẳng định cam kết của IAF đối với việc trao quyền cho phụ nữ.
Hình ảnh được IAF đăng tải trên Twitter cho thấy Chaturvedi đứng bên cạnh chiếc MiG-21 Bison sau chuyến bay đầu tiên của mình.
Chaturvedi là một trong 3 nữ phi công chiến đấu được phân bổ về IAF vào năm 2016. Hai nữ phi công còn lại dự kiến sẽ sớm thực hiện các chuyến bay của mình.
Giới chức chính phủ Ấn Độ đã lên tiếng ca ngợi Chaturvedi, gọi cô là nguồn cảm hứng cho các cô gái trẻ.
Hồi tháng 2.2016, Ấn Độ đã cho phép phụ nữ đảm nhận vai trò chiến đấu trong mọi lực lượng quân đội của nước này.
Trước đó, phụ nữ chỉ chiếm 2,5% trong các lực lượng vũ trang của Ấn Độ, hoạt động chủ yếu trong các đơn vị gián tiếp như quân y, hậu cần…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.