Ấn Độ có thể điều máy bay tiêm kích Rafale đến biên giới

Khánh An
Khánh An
21/07/2020 08:50 GMT+7

Dự kiến Ấn Độ sẽ nhận được ít nhất 4 chiếc chiến đấu cơ Rafale vào ngày 27.7

Theo tờ The Times of India, giới tướng lĩnh Ấn Độ dự kiến sẽ họp từ ngày 22 - 23.7 để thảo luận về tình hình căng thẳng leo thang với Trung Quốc tại Đường kiểm soát thực tế (LAC) ở Ladakh và khả năng điều các tiêm kích Rafale đến khu vực này. Dự kiến Ấn Độ sẽ nhận được ít nhất 4 chiếc chiến đấu cơ Rafale vào ngày 27.7 và nước này đã hối thúc Pháp bàn giao thêm 2 chiếc nữa vào cùng đợt.
Đây là một phần trong hợp đồng Ấn Độ mua 36 chiếc Rafale của Pháp với tổng giá trị ước tính là 7,8 tỉ euro hồi năm 2016. Theo hợp đồng, số vũ khí đi kèm sẽ được bàn giao trong tháng 10 nhưng Pháp quyết định bàn giao sớm hơn theo yêu cầu của Ấn Độ. Các nguồn thạo tin cho hay những món vũ khí này gồm tên lửa không đối không Meteor, tầm bắn 120 km và tên lửa hành trình tấn công mặt đất SCALP có tầm bắn 600 km.

[VIDEO] Rafale, chiến đấu cơ chủ lực Pháp đến thăm Việt Nam, có gì đặc biệt?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.