Ấn Độ đàm phán mua 21 tiêm kích MiG-29 Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
29/08/2019 10:52 GMT+7

Tập đoàn máy bay MiG của Nga đang đàm phán với Ấn Độ về việc bán 21 chiếc tiêm kích MiG-29, trong bối cảnh không quân Ấn Độ phải đối mặt với tình trạng thiếu chiến đấu cơ.

“Yêu cầu [từ Ấn Độ] đang trong giai đoạn đàm phán”, Giám đốc điều hình MiG Ilya Tarasenko cho hãng tin TASS hay hôm 28.8, khi được hỏi về một thỏa thuận bán chiến đấu cơ cho Ấn Độ.
Trước đó, tờ The Economic Times cho hay không quân Ấn Độ, trước tình trạng thiếu chiến đấu cơ, đang trong quá trình đàm phán mua 21 chiếc MiG-29, với tổng trị giá 60 tỉ Rupee (hơn 19.000 tỉ đồng).
Không quân Ấn Độ vận hành MiG-29 từ thập niên 1980. Hồi năm 2008, lực lượng này đã ký thỏa thuận trị 38,5 tỉ Rupee để nâng cấp phi đội MiG-29.
Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, những chiếc MiG-29 được nâng cấp với vũ khí không đối không và không đối đất tiên tiến đang được sử dụng cho các chiến dịch của những phi đội tiền tiêu.
Hải quân Ấn Độ cũng đang vận hành phiên bản hải quân của MiG-29 và chiến đấu cơ này là vũ khí chính của tàu sân bay INS Vikramaditya. Hải quân Ấn Độ có tổng cộng 45 chiếc MiG-29 K/KUB.

[VIDEO] Màn cất cánh ấn tượng của MiG-29

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.