Ấn Độ: "Dân mọt sách" nhất thế giới

02/07/2005 10:06 GMT+7

Theo kết quả khảo sát Chỉ số Văn hóa Thế giới NOP, người Ấn Độ là những “con mọt sách” lớn nhất thế giới với thời gian trung bình dành cho việc đọc sách là 10,7 giờ/tuần so với toàn cầu là 6,5 giờ/tuần. Tiếp đến là người Trung Quốc (8giờ/tuần) và người Philippines (7,6 giờ/tuần).

Khảo sát trên 30.000 người ở độ tuổi trên 13 tại 30 nước trên thế giới cho thấy, người Anh và Mỹ khá lười đọc sách khi thời gian để đọc sách trong một tuần của họ chỉ bằng một nửa so với người Ấn lần lượt là 5,3 giờ và 5,7 giờ. Người Nhật Bản chỉ bỏ ra 4,1 giờ/tuần cho việc đọc sách và người Hàn Quốc là 3,1 giờ/tuần. Sỡ dĩ người Ấn Độ dành nhiều thời gian cho việc đọc sách là do tinh thần tự học và niềm đam mê đọc sách của họ rất cao. Thời gian dành xem truyền hình và nghe đài của người dân nước Nam Á này rất ít. Họ chỉ bỏ ra 13,3 giờ/tuần để xem tivi và 4,1giờ/tuần nghe đài. Thái Lan là đất nước có người dân “nghiện” tivi nhất với trung bình là 22,4 giờ/tuần trong khi người Argentina dành nhiều thời gian nghe đài nhất.

H.Y
(BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.