Ấn Độ giật sập tòa nhà 31 tầng xây trái phép

17/01/2011 22:11 GMT+7

Bộ Môi trường Ấn Độ vừa ra lệnh san bằng một khu căn hộ cao cấp 31 tầng tại Mumbai trong vòng 3 tháng với lý do xây vượt tầng so với giấy phép xây dựng.

Tuy nhiên, lý do chính đằng sau quyết định này là chính phủ phải nhượng bộ trước áp lực của dư luận về việc một dự án nhà ở giá rẻ cho góa phụ của các liệt sĩ đột nhiên biến thành tòa nhà mang tên Adarsh cực kỳ sang trọng dành riêng cho giới chính khách và sĩ quan cao cấp.

Theo AFP, các báo cáo cho thấy khác với mục tiêu ban đầu, chủ sở hữu của các căn hộ tại Adarsh toàn là những người có chức quyền cao trong chính phủ và quân đội. Điều đáng nói là họ mua được những căn hộ trên với giá rẻ mạt so với giá thực tế. Thủ hiến bang Maharashtra là Ashok Chavan phải từ chức hồi tháng 11.2010 sau khi một số thân nhân của ông bị phát hiện đứng tên sở hữu nhà tại đây.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.