Ấn Độ mua thêm 4 máy bay săn ngầm P-8I của Mỹ

27/07/2016 21:00 GMT+7

Ấn Độ ngày 27.7 đã ký hợp đồng 1 tỉ USD mua thêm 4 máy bay săn ngầm P-8I của hãng Boeing (Mỹ).

Tờ Times of India ngày 27.7 cho biết Ấn Độ đã ký hợp đồng trị giá 1 tỉ USD với hãng Boeing để mua 4 máy bay tuần biển và săn ngầm P-8I, cùng với hệ thống radar và vũ khí. Chiếc đầu tiên dự kiến sẽ được giao cho Hải quân Ấn Độ trong 3 năm tới.
Hồi năm 2009, Ấn Độ cũng mua 8 chiếc máy bay loại này trị giá 2,1 tỉ USD và số máy bay được biên chế từ tháng 5.2013 đến tháng 10.2015.
Hiện tại, Hải quân Ấn Độ sử dụng 8 chiếc P-8I được trang bị tên lửa chống hạm Harpoon Block-II, ngư lôi hạng nhẹ MK-54, rocket và mìn biển để canh giữ toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương. Đây là nơi mà tàu ngầm Trung Quốc đã tăng cường xuất hiện trong 2 năm qua.
Máy bay P-8I (cải biến từ loại Boeing 737) còn được gọi với tên thần biển Neptune, là phiên bản sản xuất cho Hải quân Ấn Độ, có 2 động cơ phản lực, tốc độ tối đa 907 km/giờ, trần bay 12,5 km, bán kính tác chiến 1.200 hải lý (2.222 km). Máy bay này có khả năng thực hiện các nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo và trinh sát trên biển với tầm bao quát lớn, thời gian bay liên tục 4 giờ.
Hiện số máy bay này của Ấn Độ đang được triển khai ở căn cứ INS Rajali ở thành phố Arakkonam, bang Tamil Nadu. Ấn Độ cũng đang dùng máy bay P-8I để tìm kiếm chiếc máy bay An-32 chở theo 29 người mất tích trên vịnh Bengal hôm 22.7.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.