Anh chặn âm mưu tấn công Thủ tướng Theresa May

Bảo Vinh
Bảo Vinh
20/06/2018 10:40 GMT+7

Một thanh niên Anh đã bị buộc tội chuẩn bị khủng bố khi âm mưu tấn công nhằm vào Thủ tướng Theresa May.

Tòa án ở London ngày 19.6 tiến hành xét xử bị cáo Naaimur Zakariyah Rahman vì âm mưu tấn công phủ thủ tướng và tòa nhà quốc hội, theo AFP.
Công tố viên Mark Heywood cho biết bị cáo 20 tuổi đã chuẩn bị tấn công tự sát tại phủ thủ tướng bằng cách đánh bom và tấn công dao, với mục tiêu là Thủ tướng Theresa May.
Rahman khai có âm mưu chờ khi bà May họp báo phía trước phủ thủ tướng để tấn công và sẵn sàng sát hại một vài nhân viên an ninh rồi sau đó kích nổ bom để tạo ra "thông tin chấn động".
Trong đoạn trao đổi với một nhân viên an ninh ngầm qua ứng dụng nhắn tin Telegram, Rahman còn nói muốn đánh bom tự sát ở quốc hội nhằm sát hại Thủ tướng Theresa May và giới lãnh đạo tại đây.
Theo cáo trạng, Rahman đã khảo sát phía trước lối vào phủ thủ tướng, tòa nhà quốc hội. Rahman bị bắt hồi tháng 11.2017.
Ngoài tội âm mưu tấn công khủng bố, Rahman còn bị cáo buộc hỗ trợ Mohammad Aqib Imran (22 tuổi) gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria. Cả 2 người này đều phủ nhận cáo buộc do công tố viên đưa ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.