Anh mua thêm 17 tiêm kích F-35B

Khánh An
Khánh An
16/11/2018 10:30 GMT+7

Bộ Quốc phòng Anh cho rằng việc mua thêm F-35 cũng giúp ích cho kinh tế nước nhà, vì hãng BAE Systems của Anh cũng là nhà thầu sản xuất mẫu tiêm kích Mỹ.

Trang web của chính phủ Anh ngày 16.11 đưa tin nước này vừa ký hợp đồng trị giá nhiều tỉ bảng Anh nhằm mua thêm 17 tiêm kích F-35B của Mỹ nhằm tăng gần gấp đôi số máy bay F-35.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Gavin Williamson, Anh có thể mua tộng cộng đến 138 máy bay, trong đó 17 chiếc sẽ được giao từ năm 2020-2022.
“Tôi vui mừng xác nhận rằng chúng ta sẽ tăng gấp đôi số F-35 thành phi đội gồm 35 chiếc. Thêm một đơn đặt hàng lớn trong chương trình quốc phòng lớn nhất lịch sử”, ông nói.
[VIDEO] Chê Eurofighter đắt, không tàng hình, Bỉ chọn tiêm kích F-35
Cũng theo Bộ trưởng Williamson, thương vụ mới cũng là “tin tốt lành” cho kinh tế Anh vì các công ty của nước này đóng góp khoảng 15% trong giá trị của tổng số 255 tiêm kích F-35 dự kiến sẽ được sản xuất.
F-35 do hãng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất nhưng hãng BAE Systems của Anh cũng là nhà thầu trong dự án.
“Dự kiến khoảng 35 tỉ bảng Anh (1 triệu tỉ đồng) sẽ được đóng góp vào nền kinh tế Anh thông qua chương trình F-35, bên cạnh việc làm cho khoảng 25.000 lao động Anh”, ông Williamson nói.
Anh là nước mua nhiều F-35 nhất và thông tin được đưa ra trong bối cảnh nước này đang điều các tiêm kích F-35B lên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth để bay thử nghiệm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.