Anh rút đe dọa bắt nhà sáng lập WikiLeaks

28/08/2012 03:10 GMT+7

Chính phủ Anh vừa khẳng định vẫn giữ cam kết theo đuổi biện pháp ngoại giao đối với việc nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange.

Ngày 27.8, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Văn phòng ngoại giao Anh cho biết: “Chúng tôi vẫn cam kết tiến trình đối thoại đã thực hiện với chính phủ Ecuador và muốn nối lại đối thoại mang tính xây dựng về vấn đề này”. Ngoài ra, nhằm tháo gỡ bế tắc về ngoại giao giữa hai nước, Anh đã quyết định rút lại lời đe dọa khám xét Đại sứ quán Ecuador ở London để bắt ông Assange đang ẩn náu tại đây từ hơn 2 tháng qua.

Trước đó, Tổng thống Ecuador Rafael Correa nhấn mạnh rằng sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu Anh xông vào Đại sứ quán Ecuador bắt người. Tổ chức các quốc gia châu Mỹ cũng đã lên án các động thái đe dọa của Anh và ủng hộ quyết định của Ecuador cho Assange tị nạn.

 Anh rút đe dọa bắt nhà sáng lập WikiLeaks
Ông Julian Assange xuất hiện tại ban công Đại sứ quán Ecuador ở London - Ảnh: Reuters

Lê Loan

>> Cảnh sát Anh để lộ kế hoạch bắt nhà sáng lập WikiLeaks
>> Anh gặp khó vì nhà sáng lập WikiLeaks
>> Vụ nhà sáng lập WikiLeaks: Ecuador cứu không được, Anh bắt không xong
>> Ecuador cho phép nhà sáng lập WikiLeaks tị nạn
>> Anh dọa xông vào tòa đại sứ Ecuador để bắt chủ WikiLeaks
>> WikiLeaks công bố hàng triệu thư về Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.