Anh từ chối để nhà sáng lập WikiLeaks đi chữa bệnh

15/10/2015 19:06 GMT+7

(TNO) Chính phủ Anh đã bác bỏ lời đề nghị được ra khỏi đại sứ quán Ecuador tại London để chữa bệnh của Julian Assange, nhà sáng lập WikiLeaks; ông Assange đã trú tại đây theo diện tị nạn chính trị trong hơn 3 năm qua.

(TNO) Chính phủ Anh đã bác bỏ lời đề nghị được ra khỏi đại sứ quán Ecuador tại London để chữa bệnh của Julian Assange, nhà sáng lập WikiLeaks; ông Assange đã trú tại đây theo diện tị nạn chính trị trong hơn 3 năm qua.

Ông Julian Assange, nhà sáng lập WikiLeaks - Ảnh: ReutersÔng Julian Assange, nhà sáng lập WikiLeaks - Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Ngoại giao Ecuador, ông Ricardo Patino cho biết nước này đã đề nghị Anh mở một “hành lang an toàn” cho phép ông Assange có thể đi chụp cộng hưởng từ vì ông bị đau nhiều ở vai phải trong suốt 3 tháng qua, nhưng không được London chấp thuận, theo Reuters ngày 14.10.
“Đây là một sai lầm nữa trong việc bảo vệ ông ấy, trong việc bảo vệ nhân quyền của một con người”, Bộ trưởng Ngoại giao Ecuador tuyên bố.
Ông Assange là người Úc và đã trú tại đại sứ quán Ecuador ở London (Anh) từ tháng 6.2012 nhằm tránh bị dẫn độ đến Thụy Điển, nơi ông bị truy nã vì cáo buộc tấn công tình dục 2 phụ nữ. Nhà sáng lập WikiLeaks đã bác bỏ những cáo buộc này.
Ông Assange nói rằng ông sợ Thụy Điển sẽ dẫn độ ông đến Mỹ, nơi có thể xét xử ông về việc đăng tải những tài liệu quân sự và ngoại giao bí mật lên trang WikiLeaks 5 năm trước, một trong những vụ lộ thông tin lớn nhất lịch sử Mỹ.
Anh đã cáo buộc Ecuador ngăn chặn việc xét xử nhà sáng lập WikiLeaks vì cho phép ông này tị nạn tại đại sứ quán nước này ở London trong hơn 3 năm qua. Bộ Ngoại giao Anh hôm 12.10 đã triệu tập đại sứ Ecuador để phàn nàn vì vẫn tiếp tục cho ông Assange tị nạn để tránh bị truy tố.
Ecuador hồi tháng 8 đã đồng ý thảo luận với Thụy Điển về thỏa thuận song phương nhằm cho phép công tố viên Thụy Điển được thẩm vấn ông Assange về vụ tấn công tình dục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.