Anh xem xét điều quân đến Hormuz

26/01/2012 00:12 GMT+7

Hãng tin MAP hôm qua dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammond cho biết nước này có thể xem xét triển khai thêm lực lượng vào vùng Vịnh để đối phó cảnh báo đóng cửa eo biển Hormuz của Iran.

Tuyên bố này càng làm quan hệ giữa Tehran và phương Tây thêm căng thẳng sau khi Mỹ, Anh, Pháp cùng cho tàu chiến đi qua Hormuz vào ngày 22.1.

Theo ông Hammond, đây là “tín hiệu rõ ràng” cho thấy các nước Âu - Mỹ cương quyết bảo vệ quyền được qua lại tự do tại eo Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu hỏa quan trọng của thế giới. Trước đó, EU vào ngày 23.1 đã thông qua các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran, bao gồm cấm vận dầu hỏa và đóng băng các hoạt động tài chính với Ngân hàng Trung ương nước này.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.