Ảo vọng trong sáng kiến

09/03/2015 08:28 GMT+7

Ý tưởng của Chủ tịch Ủy ban EU Jean-Claude Juncker về thành lập quân đội chung được công khai tán thưởng. Nhưng thật ra trong thâm tâm, ai cũng biết rằng đó là chuyện không khả thi và không thích hợp đối với khối này.

Ý tưởng của Chủ tịch Ủy ban EU Jean-Claude Juncker về thành lập quân đội chung được công khai tán thưởng. Nhưng thật ra trong thâm tâm, ai cũng biết rằng đó là chuyện không khả thi và không thích hợp đối với khối này.
Ông Juncker cho rằng với quân đội chung, EU có thể thực hiện hiệu quả hơn chính sách đối ngoại và an ninh cũng như trợ giúp đắc lực hơn cho các thành viên đối phó những mối đe dọa. Nhu cầu ấy đúng là thực sự tồn tại lâu nay đối với cả EU lẫn các nước thành viên. Tuy nhiên, sáng kiến này trong thực chất không hoàn toàn mới mẻ gì. Cho tới nay, đã có nhiều thành viên EU cùng thành lập lực lượng chung nhưng rồi đều không đi tới đâu.
Với sáng kiến của mình, ông Juncker đã không sai khi gợi lại tình trạng thành công ít thất bại nhiều trong chính sách đối ngoại và an ninh chung của EU. Mỗi thành viên có cảm nhận khác nhau về mức độ đe dọa đối với mình và thấy mối lưu tâm riêng đó không được khối để ý thỏa đáng cũng như các thành viên khác chấp nhận. Chỉ có điều ông Juncker đã ảo tưởng lớn khi cho rằng quân đội chung của EU giải quyết nổi những vấn đề ấy. Hầu như mọi thành viên EU đều là tham gia NATO và tất cả đều là thành viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Có nghĩa là ở châu Âu đâu có thiếu quân đội chung và cơ chế chung xử lý những vấn đề an ninh. Họ còn không làm nên chuyện thì làm sao có khả năng quân đội chung của EU lại làm được. Trong khối này vốn không thiếu ý tưởng viển vông nhưng lại rất bùi tai về chính trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.