Ba Lan kêu gọi EU, NATO cùng đối phó Huawei

14/01/2019 00:00 GMT+7

Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Joachim Brudziński hôm qua kêu gọi Liên minh Châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thảo luận để loại Tập đoàn Huawei ra khỏi một số thị trường.

“Có những quan ngại về Huawei ngay trong NATO. Cần có một quan điểm chung giữa các thành viên EU và NATO”, The Guardian dẫn lời ông nhấn mạnh.
Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Warsaw vừa bắt giữ Giám đốc kinh doanh Vương Vĩ Tinh của chi nhánh Huawei tại Ba Lan với cáo buộc làm gián điệp.
Ông Vương từng làm việc tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở TP.Gdansk từ năm 2006 - 2011 và hiện đối diện bản án tới 10 năm tù. Ngay sau vụ bắt giữ, Huawei ra thông cáo cho biết ông Vương bị bắt “vì lý do cá nhân” nên tập đoàn sa thải ông vì “gây tổn hại danh tiếng toàn cầu của Huawei”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.