Bác sĩ gốc Việt bị đẩy khỏi máy bay, không hành lý

17/04/2017 06:14 GMT+7

Sau khi cảnh sát lôi bác sĩ gốc Việt David Dao khỏi máy bay United Airlines một cách thô bạo, tổ tiếp viên trên chuyến bay UA 3411 ngày 9.4 thậm chí không màng đến chuyện trả hành lý cho nạn nhân và vợ.

Tờ Chicago Sun-Times ngày 15.4 dẫn lời luật sư Thomas Demetrio của bác sĩ Dao cho biết thân chủ của ông bị gãy 2 răng cửa, hai vợ chồng nhập viện không có đồ tùy thân. Tờ Chicago Tribune cũng công bố bức thư của giáo viên Jason Powell, Trường trung học Nam sinh Louisville, đi cùng 7 học sinh trên chuyến bay. Giáo viên Powell cho hay một cảnh sát còn cười cợt khi đồng nghiệp lôi ông Dao đi, và ông Powell quyết định dẫn học trò xuống máy bay vì cho rằng đây là “tấm gương” tồi tệ nhất cho các học sinh của ông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.