Bali thu phí bảo vệ môi trường đối với du khách

21/01/2019 08:18 GMT+7

Chính quyền Bali đang soạn thảo quy định mới, theo đó thu 10 USD (hơn 230.000 đồng) cho mỗi đầu du khách tham quan hòn đảo du lịch nổi tiếng này của Indonesia.

Tờ Jakarta Post hôm qua dẫn lời Thống đốc Bali Wayan Koster cho hay toàn bộ số tiền thu được sẽ phân bổ cho các chương trình bảo vệ môi trường và văn hóa bản địa. Khoản thuế du lịch này được xem là vô cùng cần thiết nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa đang đe dọa điểm đến vốn được xem là “thiên đường nơi hạ giới”.
Theo tính toán, Bali đón 5,7 triệu du khách nước ngoài trong năm 2017, và con số này vượt 6 triệu người vào năm 2018, đa số từ Trung Quốc và Úc. Tuy nhiên, hòn đảo nổi tiếng này cũng đối diện với mối đe dọa đến từ rác nhựa đang xâm lấn các bãi biển. Rác thải nguy hiểm đến nỗi buộc chính quyền Bali phải ban hành lệnh cấm các sản phẩm nhựa dùng một lần, như ống hút, túi ni lông, hộp xốp. H.G
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.