Bào thai hóa thạch 40 năm trong bụng

14/12/2013 03:00 GMT+7

Một bào thai chết lưu cách đây 4 thập niên đã được phát hiện trong bụng một cụ bà 82 tuổi sau khi bệnh nhân nhập viện vì cơn đau dữ dội, theo tờ The Telegraph.

 
Bào thai 40 năm trong bụng cụ bà - Ảnh: ITN

Ban đầu, các bác sĩ ở Bệnh viện Tunjuelito tại Bogota (Colombia) chẩn đoán cụ bị viêm dạ dày. Thế nhưng qua siêu âm, họ vô cùng sửng sốt khi phát hiện một bào thai đã vôi hóa trong bụng. Các chuyên gia cho rằng đây là hội chứng hiếm gặp mang tên lithopaedian, còn được gọi là “em bé hóa thạch”, xảy ra khi phôi thai phát triển bên ngoài tử cung.

Theo thống kê, cứ 11.000 thai phụ thì có một người bị lithopaedian và nhiều người không biết có bào thai chết lưu trong bụng vì cơ thể của họ được ngăn ngừa bởi lớp vôi hóa bọc bên ngoài bào thai. Cụ bà nói trên đã được chuyển đến bệnh viện khác để phẫu thuật lấy bào thai ra.

Danh Toại

>> Bào thai khủng long cổ nhất thế giới
>> Mô hình 3D của bào thai
>> Khắc phục dị tật từ bào thai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.