Bé gái 4 tuổi bị cưỡng bức trong phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện Ấn Độ

Văn Khoa
Văn Khoa
05/11/2018 17:29 GMT+7

Cảnh sát Ấn Độ đang điều tra tố cáo một bé gái 4 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể trong lúc được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện ở miền bắc nước này.

Cảnh sát địa phương Mahesh Srivastava cho hay bé gái đã kể với bà của mình rằng đã bị một nhân viên bệnh viện cùng 4 tên khác cưỡng hiếp trong lúc nằm một mình trong phòng chăm sóc đặc biệt hôm 3.11, theo AP.
Bệnh viện này tọa lạc tại khu vực cách Lucknow, thủ phủ của bang Uttar Pradesh khoảng 250 km.
Ông Srivastava cho biết thêm một người đàn ông đã bị bắt và cảnh sát đang truy tìm những nghi can còn lại.
Cảnh sát cũng đã đề nghị bệnh viện cung cấp đoạn phim liên quan từ máy quay an ninh và đang cố gắng xác định tại sao bé gái bị bỏ ở lại một mình trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Cũng theo cảnh sát Srivastava, tính đến ngày bị cưỡng hiếp, bé gái đã nằm viện 4 ngày để điều trị vết rắn cắn.
Hồi tháng 4, nhằm hạ nhiệt cơn giận của dân chúng về các vụ cưỡng hiếp và sát hại trẻ em gái những năm gần đây, chính phủ Ấn Độ đã phê chuẩn án tử hình đối với những tên bị kết tội cưỡng hiếp trẻ em dưới 12 tuổi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.