Bè lũ 4 tên mới ở Trung Quốc

05/04/2015 07:10 GMT+7

Ngày 4.4, tờ South China Morning Post dẫn lời ông Thi Chi Hồng, nguyên cố vấn chính sách cấp cao của Trung Quốc, nhận định cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang đã bị liệt vào cái gọi là Bè lũ 4 tên mới.

Ngày 4.4, tờ South China Morning Post dẫn lời ông Thi Chi Hồng, nguyên cố vấn chính sách cấp cao của Trung Quốc, nhận định cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang đã bị liệt vào cái gọi là Bè lũ 4 tên mới.

Ba người còn lại gồm: cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai, bị xử tù chung thân năm 2013 về nhiều tội danh; cựu Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu, qua đời hồi tháng 3 do ung thư trong lúc bị điều tra tham nhũng và Trưởng ban Mặt trận thống nhất Lệnh Kế Hoạch đang bị điều tra tham nhũng. Bè lũ 4 tên cũ gồm Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên và Vương Hồng Văn đã gây hỗn loạn, đau thương tại Trung Quốc trước khi bị xét xử năm 1981.
Mới đây, Nhân Dân nhật báo so sánh ông Chu với những “kẻ phản bội đảng trong quá khứ” trong khi Tòa án tối cao Trung Quốc cáo buộc 2 ông Chu và Bạc “phá hoại đoàn kết của đảng, tham gia các hoạt động chính trị sai trái”.
Hôm 3.4, ông Chu đã chính thức bị truy tố về tội nhận hối lộ, lạm quyền và rò rỉ bí mật nhà nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.