Belarus dọa trả đũa lệnh cấm vận của các nước Baltic

04/09/2020 08:16 GMT+7

Trong chuyến thăm Nga, Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei hôm qua tuyên bố sẽ áp đặt lệnh cấm đi lại đối với quan chức cấp cao của các nước Baltic ( Latvia , Lithuania và Estonia).

Tuy nhiên, ông từ chối công bố danh sách cụ thể.
Theo ông Makei, đây là động thái trả đũa vì 3 nước Baltic hôm 31.8 tuyên bố áp đặt lệnh cấm đi lại đối với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cùng 29 quan chức Belarus khác với cáo buộc họ liên quan vụ gian lận phiếu bầu và đàn áp người biểu tình.
Liên minh Châu Âu đang soạn thảo danh sách cấm vận các cá nhân ở Belarus nhưng loại trừ ông Lukashenko, theo Reuters.
Diễn biến này xảy ra sau khi cuộc khủng hoảng chính trị bùng nổ ở Belarus cách đây 3 tuần, với làn sóng biểu tình, đình công phản đối ông Lukashenko tái đắc cử cùng những cáo buộc về gian lận bầu cử.

Belarus: biểu tình tiếp diễn, xe thiết giáp xuất hiện ở Minsk, Tổng thống Lukashenko sẽ sớm gặp Tổng thống Putin

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.